Tết ấm ở nơi giành giật sự sống cho người bệnh

Nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội tổ chức các hoạt động đón Tết cùng bệnh nhân, giúp họ phần nào vơi nỗi nhớ nhà khi Tết đến, xuân về.

Những bữa cơm tất niên đặc biệt

Bữa cơm Tất niên chiều cuối năm tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) có sự góp mặt của các y, bác sĩ cùng khoảng 200 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Bữa cơm Tất niên ấm cúng tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tam Hiệp.

Có mặt khá sớm, bệnh nhân P.T cho biết, chị phát hiện mắc ung thư tụy cách đây 2 tháng: "Tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo không phẫu thuật được. Tôi đang truyền hóa chất, cũng không biết mình sẽ đón bao nhiêu cái Tết nữa. Với tôi, đây là bữa cơm Tất niên đặc biệt nhất. Tôi phải lạc quan, chống chọi lại bệnh tật. Biết đâu mình sẽ tiếp tục đón nhiều mùa xuân mới nữa".

Mang ống xông khi dự bữa cơm Tất niên, ông N.D.T (70 tuổi, ở Hà Nội, mắc ung thư tuyến tiền liệt) cho hay, đây là lần đầu tiên trong đời, thay vì bên gia đình, ông có bữa Tất niên xúc động bên cạnh các bệnh nhân khác.

"Với những người bệnh, các hoạt động này chính là những liều thuốc tinh thần hiệu quả. Tôi chỉ mong tất cả người bệnh ung thư đều được đón thêm thật nhiều mùa xuân mới", ông T nói.

Gửi những lời động viên, lời chúc mừng năm mới tới từng người bệnh trong bữa cơm Tất niên, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức bữa cơm Tất niên thân mật trong không khí đầm ấm để tất cả người bệnh cảm nhận sự chia sẻ của bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng như tình cảm mà những người thân trong gia đình dành cho nhau".

Theo BS Đỗ Anh Tú, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, phụ trách cơ sở Tam Hiệp, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, trao những suất cơm đặc biệt cho các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự bữa cơm Tất niên. "Chúng tôi mong muốn, bữa cơm phần nào giúp các bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình trong những ngày cuối năm phải ở lại bệnh viện điều trị".

Cầu nối nhân ái dịp cuối năm

Chọn không gian đủ rộng sát khu vực phòng khám, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Công đoàn Y tế tổ chức "Chợ Tết yêu thương". Tại đây, nhiều mặt hàng gần gũi với ngày Tết được bày bán với giá ưu đãi cho người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế. Các quầy hàng tham gia sẽ trích 10 - 100% số tiền bán được để ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo ở lại bệnh viện điều trị trong dịp tết Nguyên đán.

Đưa mẹ tới khám, chị Hồng Vân tranh thủ lúc chờ kết quả chiếu chụp đã ghé thăm các gian hàng. "Tôi mua vài món thực phẩm, nhưng thấy phiên chợ trong viện thật ý nghĩa khi hướng tới việc chăm lo cho bệnh nhân nghèo trong những ngày Tết sắp tới", chị Vân cho hay.

Còn tại "Chợ xuân 0 đồng" tổ chức tại khu nhà điều trị nội trú cơ sở Tứ Hiệp của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhiều người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân phấn khởi cầm trên tay phiếu mua hàng miễn phí để lựa chọn những nhu yếu phẩm cho dịp Tết sắp tới. Gạo, mì chính, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo, hàng khô… đều có sẵn để phục vụ nhu cầu của gia đình bệnh nhân.

Đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, phiên chợ Tết đã chia sẻ phần nào khó khăn, mang đến niềm vui cho người bệnh. Dù những món quà Tết có giá trị không quá lớn nhưng đã động viên tinh thần, giảm bớt áp lực kinh tế cho bệnh nhân cùng người nhà.

Có khoảng 500 bệnh nhân sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị, Bệnh viện Thanh Nhàn đang rốt ráo hoàn tất những khâu cuối cùng để mở cửa "Chợ Tết 0 đồng". Như truyền thống của những năm trước, các mặt hàng gia dụng thiết yếu, thực phẩm dành cho ngày Tết từ bánh chưng, mứt kẹo… đã sẵn sàng tại các gian hàng.

Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, hội chợ xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức trong những ngày cuối năm.

"Nếu mọi năm chúng tôi phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyến xe đưa bệnh nhân về quê ăn Tết thì năm nay có thể sẽ thay đổi. Rút kinh nghiệm từ việc các chuyến xe chỉ có thể đón, trả ở một số điểm cố định, năm nay, chúng tôi dự kiến hỗ trợ bệnh nhân và người nhà một khoản tiền để họ chủ động đặt xe đưa về tận nhà", đại diện bệnh viện cho biết.

Theo PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đặc thù chung của ngành y là luôn phải làm việc xuyên Tết để giành giật sự sống, phục vụ người bệnh. Tết Cổ truyền tại bệnh viện cũng khác so với bên ngoài do luôn có số lượng rất lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đón Tết tại các bệnh phòng. Vì vậy, chợ Tết yêu thương được tổ chức những ngày áp Tết mang lại ý nghĩa tinh thần rất lớn, tạo nên không khí đầm ấm ngay tại không gian bệnh viện.

Vũ An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tet-am-o-noi-gianh-giat-su-song-cho-nguoi-benh-192240130100002946.htm