Tết ấm cho em

Với nhiều trẻ mồ côi, Tết ấm áp hơn khi có sự đùm bọc, yêu thương của cán bộ, hội viên phụ nữ - những người mẹ đỡ đầu của các em.

Cho mùa xuân thêm ấm áp

Mới đây, chúng tôi có dịp về thôn Khoát, xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) thăm cháu Đỗ Tuấn Anh (SN 2009). Cùng đi còn có các mẹ là hội viên phụ nữ xã Đông Lỗ. Tuấn Anh có hoàn cảnh rất éo le. Cha mẹ em lần lượt qua đời năm 2018 và đầu năm 2023. “Trong lúc khó khăn nhất, cháu được các cô, các bác động viên, giúp đỡ rất nhiều. Ngoài 500 nghìn đồng hỗ trợ hằng tháng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cháu còn nhận được nhiều món quà là đồ dùng học tập, lương thực, thực phẩm. Nhờ đó cháu có điều kiện để học tập tốt hơn”, Tuấn Anh cho biết. Được biết, ngoài Tuấn Anh, hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hiệp Hòa đang nhận đỡ đầu 170 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các mẹ đỡ đầu thăm, tặng quà Tết cho cháu Nguyễn Thùy Linh ở thôn Sỏi, xã Tân Sỏi (Yên Thế).

Hoàn cảnh hai chị em Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 2009), Nguyễn Văn Công (SN 2011) ở thôn Tân Giang, xã Mỹ An (Lục Ngạn) cũng rất khó khăn. Sau vụ tai nạn giao thông năm 2021, hai chị em mồ côi cha mẹ. Chia sẻ mất mát lớn đó, Hội LHPN huyện và xã Mỹ An đã dành cho hai chị em sự quan tâm đặc biệt. Những món quà từ hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm phần nào bù đắp thiếu vắng tình thương cho các em.

Mang xuân sớm đến trẻ mồ côi, tại xã Tân Sỏi (Yên Thế), thời điểm này, các mẹ đỡ đầu đã chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo, thực phẩm để tặng cháu Nguyễn Thùy Linh (SN 2016) ở thôn Sỏi (xã Tân Sỏi) đón Tết. Gia đình Thùy Linh có 4 chị em, mẹ mất năm 2021 khi sinh em trai út. Chi hội Phụ nữ thôn Sỏi đã nhận đỡ đầu Thùy Linh để bù đắp phần nào thiệt thòi cho em và chia sẻ khó khăn với gia đình.

Lan tỏa yêu thương

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phối hợp vận động, nhận đỡ đầu hơn 900 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, trong đó 550 trường hợp hỗ trợ hằng tháng với mức từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng. Dịp này, tại các địa phương, các cấp hội phụ nữ tích cực vận động các tổ chức, cá nhân dành nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho các cháu.

Tại TP Bắc Giang, các chi hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" và "Mẹ đỡ đầu" gắn với vận động các nguồn lực để chăm lo Tết. Còn tại Hiệp Hòa, theo bà Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, năm nay, Hội vận động 100 suất quà Tết và tổ chức gói bánh chưng tặng trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hội viên nghèo. Tại các khu dân cư, các mẹ đỡ đầu thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, học tập của trẻ để kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Trong hành trình yêu thương, ngoài nỗ lực của các cấp hội phụ nữ còn có sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân. Điển hình như ông Đỗ Trọng Tiến, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Liên Sơn ở thôn Chung, xã Liên Sơn (Tân Yên). Năm 2022, thông qua Hội LHPN huyện, ông Tiến biết tới chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ đó đến nay, ông đã nhận đỡ đầu 40 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/trẻ/tháng.

Theo bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, huy động sự chung tay góp sức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Dịp Tết Giáp Thìn, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở rà soát toàn bộ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để lựa chọn cách thức hỗ trợ phù hợp.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/418444/tet-am-cho-em.html