Terry nguyện chung thủy với Chelsea

(ANTĐ) - Một thông tin không thể vui hơn đối với người hâm mộ Chelsea, trung vệ John Terry đã kết thúc cuộc tranh cãi trong mùa hè năm nay về tương lai của anh, sau khi công khai từ chối lời mời gia nhập Manchester City và bày tỏ quyết tâm tiếp tục gắn bó tương lai với đội bóng thành London.

Trong lời bình luận đầu tiên trên mặt báo kể từ khi Man Xanh đề nghị trả 30 triệu bảng cho Chelsea để đổi lại sự phục vụ của cầu thủ này, Terry đã tỏ ý mong muốn được ở lại sân Stamford Bridge đến khi có thể và không nghĩ về chuyện ra đi, bất chấp đội bóng thành Manchester chào mời bằng mức lương 200.000 bảng/tuần. Tuy cầu thủ 28 tuổi này chưa nhất trí hợp đồng mới với Chelsea, nhưng khẳng định chuyện đó sẽ không phải đợi lâu. Terry đã có cuộc nói chuyện với chủ sở hữu của CLB, Roman Abramovich và bản hợp đồng mới cùng chi tiết cuộc đàm phán sẽ được công bố trong vài ngày tới. Anh cũng hướng tới khả năng sẽ được tăng lương, rơi vào mức 150.000 bảng/tuần. Cách đây 2 năm, Terry đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, với khoản thù lao 130.000 bảng/tuần. Dù vẫn còn thời gian khá dài trong thỏa thuận cũ, nhưng Chelsea vẫn chuẩn bị hợp đồng mới với ngôi sao này. Điều đó cho thấy, Chelsea đánh giá Terry cao như thế nào. Việc Terry ở lại là sự khích lệ rất lớn cho HLV Carlos Ancelotti, người tỏ ra rất tin cậy vào ngôi sao này ở trung tâm hàng phòng ngự và là thiệt thòi rất lớn cho Man City, sau khi lần lượt bị các ngôi sao hàng đầu như Kaka và Samuel Eto’o từ chối gia nhập. Thất bại trong 3 lần trả giá cho Terry buộc Hughes phải có phương án “B” trong chiến dịch tìm kiếm một trung vệ mới. Man City đang chuẩn bị trả 14 triệu bảng cho Arsenal để đổi lại sự phục vụ của Kolo Toure. Ngoài ra, Hughes cũng liên hệ với Joleon Lescott của Everton và Matthew Upson của West Ham United. Hợp đồng cũ của Toure với Arsenal chỉ còn thời hạn 1 năm và cầu thủ này tỏ ra không còn mặn mà với đội bóng thành London. Nếu thành công trong việc thuyết phục ngôi sao người Bờ Biển Ngà, Man City sẽ có chữ ký thứ 5 trong mùa hè năm nay, sau trường hợp của những Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Carlos Tevez và Emmanuel Adebayor. Nhưng rõ ràng, Hughes vẫn đứng trước những thách thức bởi không phải Man City cứ có tiền là thành công. Với Toure, cầu thủ đang rất khát khao gặt hái thành công sau nhiều năm trắng tay tại Arsenal, Man Xanh cần phải công bố một kế hoạch giàu hoài bão của CLB, bởi chỉ riêng việc không được dự Champions League cũng là thiệt thòi rất lớn đối với các ngôi sao hàng đầu.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53811&channelid=9