Tên trộm xuống tay hại chết mẹ con chủ nhà vì bị bắt quả tang

Đột nhập vào nhà chị Thảo trộm cắp tài sản, Trí bị gia chủ phát hiện. Như con thú hoang, Trí nhẫn tâm xuống tay hại chết cả hai mẹ con chủ nhà.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh B.R., vào khoảng 16h ngày 24/8, ông Lê Xuân Bình, chủ 1 công ty xây dựng về nhà ở xã Th., huyện C.Đ., tỉnh B.R..

Gọi vợ, con nhưng không ai trả lời, ông Bình lo lắng chạy lên phòng ngủ tầng 2 phát hiện vợ là bà Bùi Phương Thảo đang trong tình trạng nguy kịch. Ông còn bàng hoàng phát hiện Lê Xuân Hùng (17 tuổi) con trai ông, đã tử vong tại khu nhà chứa đồ của gia đình. Bà Thảo được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thông tin về vụ việc được cấp báo tới cơ quan chức năng. Sau khi đến hiện trường, Công an huyện C.Đ., công an tỉnh B.R. đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y đối với nạn nhân Hùng. Tại tủ phòng ngủ và phòng thờ có dấu hiệu cậy phá, một số tiền và vàng của gia đình bị mất, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Chiếc xe máy của gia đình để ở khu vực chứa đồ, nơi phát hiện xác Hùng, cũng biến mất. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị vật tày tròn tác động vào phần đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Tại nơi phát hiện xác nạn nhân, phát hiện 1 đoạn tuýp sắt dài 80 cm có dính máu.

Nhiều vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.

Về phía nạn nhân Thảo, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân cũng đã tử vong ngay sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân cũng bị vật tày tròn tác động vào phần đầu gây chấn thương sọ não. Nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não.

Từ những kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh B.R. đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người , cướp tài sản tại gia đình ông Lê Xuân Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Nguyễn Nhân Trí (20 tuổi, trú tại xã M., huyện T.h tỉnh L.) là nghi can gây ra cái chết cho em Hùng và bà Thảo.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận, do cần tiền trả nợ nên đã vào nhà ông Bình định trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, hắn đã ra tay sát hại vợ con ông Bình một cách dã man. Gây án xong, Trí lấy 1 điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn, nhiều tiền mặt và nhiều đồ vật khác cùng 1 chiếc xe máy của nạn nhân Hùng rồi bỏ trốn. Sau đó, biết công an đang truy tìm mình, Trí đã bắt xe bỏ trốn sang địa phương khác.

Cho rằng cơ quan công an không thể phát hiện ra hành vi của mình nên Trí đã quay trở về TP.H. tìm cách tiêu thụ nốt tài sản lấy được ở gia đình ông Bình. Đang trên đường mang tài sản đi tiêu thụ, Trí bị công an bắt giữ.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trí để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Kết quả thực nghiệm phù hợp với kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được.

Theo kết luận điều tra vụ án, Trí làm thuê cho 1 công ty thiết kế nội thất tại TP.H.. Cách đây gần 1 tháng, gia đình ông Bình có thuê công ty của Trí về sửa chữa một số đồ nội thất trong nhà, Trí được công ty cử xuống huyện C.Đ. làm cho công trình của ông Bình.

Trong quá trình làm việc, thấy Trí tính tình cẩn thận lại biết cách ăn nói nên ông Bình rất quý. Nhiều lần, ông Bình còn mời trí ở lại ăn cơm, uống rượu. Cách đây khoảng 1 tuần, công trình nhà ông Bình hoàn tất, cánh thợ của công ty cũng ra về.

Nhiều vụ trộm ra tay sát hại chủ nhà khi bị phát hiện.

Do không có tiền trả nợ, biết kinh tế gia đình ông Bình thuộc diện khá giả nên Trí có ý định quay lại trộm cắp tài sản. Vì nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình ông Bình nên Trí đã lựa chọn thời điểm ra tay vào khoảng thời gian là từ 15 đến 16h. Trí đột nhập vào nhà bằng lối cổng sau vào nhà kho. Bình thường, em Hùng vẫn đi học thêm vào thời gian đó, nhưng hôm đó giáo viên có việc bận nên Hùng được nghỉ học ở nhà.

Khi bị Hùng phát hiện, Trí đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sợ nạn nhân có thể tỉnh lại và tri hô, Trí dùng dây trói tay và kéo nạn nhân vào trong nhà kho chứa đồ sau đó lên nhà lục lọi tài sản nhưng bị bà Thảo đi chợ về bắt gặp. Không để bà này kịp tri hô, Trí dùng tuýp sắt đã dùng để sát hại Hùng đánh vào đầu bà Thảo. Sau đó, Trí lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ và kết luận của cơ quan công an, VKSND tỉnh B.R. đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Nhân Trí về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 93 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình và tội "Cướp tài sản" theo khoản 4 Điều 133 BLHS với khung hình phạt lên đến tử hình.

Ngày 28/10, TAND tỉnh B.R. mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nhân Trí về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Thẩm phán Ngô Quốc Quân, Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh B.R., chủ tọa phiên tòa. Ông Hoàng Minh Đức, đại diện VKSND tỉnh B.R. giữ quyền công tố. Luật sư Nguyễn An khái (Đoàn luật sư tỉnh B.R.) bào chữa cho bị cáo Trí.

VKS: Hành vi của bị cáo quá tàn ác

Tại phiên tòa công khai ngày hôm nay, bị cáo Trí đã thừa nhận gây ra cái chết cho anh Hùng và bà Thảo nhằm mục đích cướp tài sản.

Căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo tại tòa, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, căn cứ vào kết luận điều tra vụ án cơ quan điều tra, VKSND tỉnh B.R. nhận thấy có đủ căn cứ để truy tố Trí về tội "Giết người" theo điểm a, g (Giết nhiều người, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác) khoản 1 Điều 93 BLHS. Có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trí cũng đã phạm tội "Cướp tài sản" theo điểm c (gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) khoản 4 Điều 133 BLHS. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí tử hình về tội "Giết người", 20 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Luật sư: Bị cáo có nhân thân tốt

Bị cáo Trí đã nhận ra hành vi vi phạm pháp luật của mình và thành khẩn khai báo. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường một khoản tiền cho gia đình bị hại. Mong HĐXX xem xét trước khi lượng hình.

Bị cáo: Bị cáo không biết mình làm gì nữa?!

Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ là nhà ông Bình có rất nhiều tiền nên đột nhập vào định trộm cắp ít tiền để về trả nợ. Không ngờ 2 nạn nhân lại về sớm hơn bị cáo dự định. Lo sợ việc bị phát hiện vào nhà trộm cắp nên bị cáo đã đánh 2 nạn nhân. Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ đánh họ ngất đi để họ không nhìn thấy mặt bị cáo.

Bây giờ bị cáo nghĩ lại và thấy mình đã sai rồi. Bị cáo xin lỗi bố mẹ vì chưa đền đáp được công ơn dưỡng dục, bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân vì gây ra tội lỗi quá lớn. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt mà HĐXX đưa ra.

HĐXX: Với tội ác này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội

Bị cáo với các nạn nhân không thù không oán, thậm chí còn quen biết nhau nhưng chỉ vì lòng tham, vì muốn có tiền mà bị cáo vào nhà người ta định trộm cắp tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, bị cáo lại nhẫn tâm ra tay đánh chết 2 nạn nhân. Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, máu lạnh, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật.

Bị cáo có công ăn việc làm ổn định nhưng chịu không tu chí làm ăn, thường xuyên cùng đám bạn xấu cờ bạc rượu chè dẫn đến nợ nần chồng chất. Đây cũng chính là nguyên nhân bị cáo thực hiện hành vi giết người, cướp của.

Tội ác mà bị cáo gây ra là quá lớn, không thể tha thứ được. Hành vi tàn độc của bị cáo đã tước đi mạng sống của 2 người trong 1 gia đình, khiến cha mất con, chồng mất vợ, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Tại phiên tòa công khai ngày hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản tại gia đình ông Bình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, vào lời khai nhận của bị cáo, phần tranh tụng công khai trước tòa ngày hôm nay, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Nhân Trí đã phạm tội "Giết người" theo điểm a, g khoản 1 Điều 93 BLHS; phạm vào tội "Cướp tài sản" theo điểm c khoản 4 Điều 133 BLHS.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là không thể cải tạo, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 46, 47 BLHS, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Long án tử hình về tội Giết người, 20 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt cho hai tội danh là tử hình.

Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 15 ngày để kháng cáo theo quy định của pháp luật.

* Phiên tòa giả định

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ten-trom-xuong-tay-hai-chet-me-con-chu-nha-vi-bi-bat-qua-tang-a304961.html