Tên trộm đu dây như xiếc vào cửa hàng điện thoại bị bắt

Trước khi thực hiện vụ trộm, 2 thanh niên bàn nhau đi mua ba lô, đèn pin, kéo sắt, một đoạn dây dài khoảng 5 m đi tìm nhà vắng chủ để đột nhập.

Camera ghi hình tên trộm đu dây vào cửa hàng điện thoại di động Tên trộm đu dây vào cửa hàng điện thoại ở quận 12 (TP.HCM), lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 22/6, Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên bàn nhau mua ba lô, đèn pin, kéo sắt, một đoạn dây dài khoảng 5 m đi tìm nhà vắng chủ để đột nhập, trộm tài sản.

Hiếu (trái) và Tài tại cơ quan điều tra . Ảnh: Thuận Lâm.

Ngày 6/6, Hiếu chở Tài đến trước tiệm điện thoại di động trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12, TP.HCM) thì nhìn thấy cửa tiệm khóa cửa bên ngoài. Cả 2 thống nhất Tài sẽ đeo ba lô để đột nhập vào trong lấy trộm tài sản, còn Hiếu chạy xe đi để tránh người khác nghi ngờ và đợi Tài gọi điện sẽ quay lại đón.

Thanh niên 19 tuổi sau đó đã leo từ cổng rào kế bên tiệm điện thoại lên mái tôn sử dụng kéo cắt 2 lớp tôn, rồi đu dây vào bên trong cửa hàng.

Tại đây, Tài đã lấy 300 màn kính điện thoại, 91 sạc pin dự phòng, 30 cái màn hình iPhone, 103 máy tính bảng và nhiều linh kiện, phụ kiện điện thoại khác xếp gọn vào ba lô rồi theo đường cũ tẩu thoát.

Thực hiện xong phi vụ, Hiếu mang số tài sản trên đi bán nhiều lần được hơn chục triệu. Khi họ chia nhau cùng tiêu xài thì bị công an truy xét, bắt được.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-trom-du-day-nhu-xiec-vao-cua-hang-dien-thoai-bi-bat-post756712.html