Tên lửa hành trình Kh-32 Nga sẽ tạo nên cơn ác mộng cho Ukraine?

Trong hàng loạt vụ tập kích đường không vào lãnh thổ Ukraine gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường sử dụng tên lửa hành trình Kh-32. Đây là loại tên lửa mới của Nga, chúng được dự đoán sẽ gây ra những thiệt hại lớn cho đối phương.

Ngày 2/11, giới truyền thông Ukraine đồng loạt nhắc tới tên lửa hành trình Kh-32 như là một phần quan trọng của đòn tập kích nhằm vào hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này trong thời gian qua.

Kh-32 là tên lửa hành trình hiện đại mới được biên chế trong quân đội Nga, loại tên lửa này là biến thể cải tiến của tên lửa Kh-22.

Tên lửa này thường có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu quân sự, đặc biệt là nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương, nhưng cũng vô cùng hữu dụng với các mục tiêu trên mặt đất.

Đặc biệt, tên lửa Kh-32 còn có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 1.000 kt.

Kh-32 được đưa vào trang bị cho quân đội Nga năm 2016 và là vũ khí được trang bị riêng cho các loại máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Viện thiết kế Raduga của Nga đã chú trọng tới khả năng kháng nhiễu khi trang bị cho tên lửa Kh-32 một radar mới với năng lực tác chiến vượt trội.

Bên cạnh đó, Kh-32 còn sở hữu hệ thống dẫn đường quán tính và khả năng mang nhiên liệu lớn hơn cùng với động cơ mạnh mẽ hơn để tăng tầm bay.

Theo giới chức quốc phòng Nga, tên lửa Kh-32 có tầm bắn lên tới 1.000 km.

Tên lửa hành trình Kh-32 nặng 5.800 kg, dài 12 m với đường kính 1 m và sải cánh 3 m.

Tên lửa Kh-32 trang bị đầu đạn nặng 500 kg, so với phiên bản Kh-22 tiền nhiệm, đầu đạn nhỏ hơn, bù lại tầm bắn của Kh-32 lại xa hơn.

Tên lửa hành trình Kh-32 bay ở tốc độ hành trình từ Mach 3.5-4.6 (tương đương 4.000-5.000km/h) và lên tới Mach 4.15 (5.124km/h) ở giai đoạn bay cuối.

Kh-32 trang bị thiết bị dò tìm mục tiêu bằng radar có thể khóa mục tiêu ở cự ly từ 200-300 km.

Tên lửa Kh-32 được trang bị thiết bị dò tìm bằng radar đa tần số, loại radar này có khả năng chống chịu tốt trước các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Sau khi phóng, tên lửa Kh-32 vọt lên độ cao khoảng 40 km, vượt ra ngoài tầng bình lưu, rồi bổ nhào xuống mục tiêu theo chiều thẳng đứng, khiến nó rất khó bị bắn hạ.

Mỗi chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 chỉ có khả năng mang theo 3 quả tên lửa Kh-32.

Những cuộc tập kích đường không với sự tham gia của tên lửa hành trình Kh-32 đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine.

Việc cơ sở năng lượng bị thiệt hại buộc Kiev phải ngừng xuất khẩu điện sang châu Âu và yêu cầu người dân trong nước sử dụng điện năng một cách tiết kiệm.

Nga khẳng định đây là các đòn đáp trả cho vụ đánh bom cầu Crimea và tập kích Hạm đội Biển Đen mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ten-lua-hanh-trinh-kh-32-nga-se-tao-nen-con-ac-mong-cho-ukraine-post521878.antd