Tên cướp cứa cổ tài xế taxi lúc nửa đêm

Sau khi cứa cổ tài xế taxi, nghi phạm 9X lẩn trốn dưới ruộng. Nhiều người cầm gậy gộc truy đuổi, khống chế tên cướp rồi bàn giao cho cảnh sát.

Vụ cướp xảy ra khuya 6/10 trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời điểm trên, người tham gia giao thông thấy tài xế taxi hãng ABC lao khỏi ghế lái, hô cướp. Nhân chứng nói người đàn ông này bị thương ở vùng cổ, mất nhiều máu. Người đi đường đã đưa nạn nhân vào viện E cấp cứu.

Cùng lúc đó, những người có mặt ở hiện trường phát hiện nam thanh niên ngồi ghế sau tay cầm hung khí. Anh ta bỏ chạy, trên người có vết máu nên bị người dân truy đuổi.

“Tên này chạy xuống ruộng để trốn nhưng không thuộc địa hình nên bị bắt giữ ngay sau đó”, anh Văn, nhân chứng vụ việc kể.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên tấn công tài xế taxi là Hà Văn Hiếu (19 tuổi, quê ở Cao Lộc, Lạng Sơn). Chiều hôm vụ án xảy ra, Hiếu bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Nam Thăng Long (Hà Nội).

Khoảng 22h30, Hiếu bắt taxi từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đi về hướng Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt. Đến đoạn đường vắng, nghi phạm rút dao kề cổ tài xế, ép đưa tiền. Khi nạn nhân kháng cự, nghi phạm 9X đã tấn công, rồi bỏ chạy.

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-cuop-cua-co-tai-xe-taxi-luc-nua-dem-post687659.html