Tên cướp chui lỗ thông gió, nuốt bật lửa vẫn không thoát tội

Quá trình bị tạm giam, Hiếu báo với cán bộ là mình nuốt bật lửa, ói ra máu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, lợi dụng sơ hở, Hiếu đã trèo qua ô cửa thông gió trốn thoát...

Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 6/5, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Minh Hiếu (SN 1984, quê Bến Tre) 6 năm tù, trong đó 5 năm về tội Cướp tài sản, 1 năm về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Võ Minh Hiếu tại phiên xét xử.

Cáo trạng nêu, ngày 6/7/2019, Hiếu điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường xung quanh khu vực phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM tìm “con mồi” để cướp giật.

Phát hiện chị Nguyễn Thị T.N đang cầm điện thoại trên tay, Hiếu áp sát, giật lấy rồi phi xe tẩu thoát. Nghe tiếng nạn nhân tri hô, tổ công tác CSGT quận Thủ Đức hỗ trợ truy đuổi, bắt giữ đối tượng Hiếu. Theo giám định, Hiếu cướp tài sản có giá trị 2,5 triệu đồng.

Quá trình tạm giam, Hiếu báo với cơ quan công an mình bị bệnh do nuốt bật lửa, ói ra máu nên đã được đưa đến cấp cứu tại BV quận Thủ Đức.

Ngày 9/7/2019, Hiếu xin đi vệ sinh. Tại đây, đối tượng phát hiện lỗ thông gió có thể chui qua được. Đối tượng trèo qua lỗ thông gió theo đường ống nước bỏ trốn. Sau khi trốn thoát, Hiếu sống lang thang tại quận 12 cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, tại tòa, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, khẳng định mình không bị oan.

VKS cho biết, Hiếu có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự nên đề nghị HĐXX tuyên phạt Hiếu 6-7 năm tù về tội Cướp tài sản và từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Qua xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-cuop-chui-lo-thong-gio-nuot-bat-lua-van-khong-thoat-toi-a474381.html