“Tem bưu chính Việt Nam hội nhập và phát triển”

(VOV) - Đây là hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đồng thời kỷ niệm 50 năm thành lập Hội tem Việt Nam và đại hội lần thứ IV của Hội.

Sáng 4/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội diễn ra Hội thảo với chủ đề “Tem bưu chính Việt Nam hội nhập và phát triển” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tem Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam phối hợp tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Bội Lan, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Tem Việt Nam cho biết, để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển tem bưu chính nói chung và phong trào sưu tầm tem nói riêng, trong thời gian tới cần giải quyết những hướng chính như: Quy hoạch chủ đề tem, đổi mới thiết kế tem, sử dụng hiệu quả tem cước phí, tạo sân chơi lành mạnh cho tem sưu tập, phát triển phong trào sưu tầm tem rộng hơn và chuyên nghiệp hơn… Với bài tham luận “Tem bưu chính – giáo cụ trực quan trong giảng dạy”, nhà giáo Nguyễn Thị Thành Tâm, trường THPT Nam Sách, Hải Dương, đã đưa ra nhiều quan điểm về ứng dụng tem bưu chính trong giảng dạy. Nhà giáo Thành Tâm cho biết, tem bưu chính sẽ giúp cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh được thuận lợi, tạo cho các em một tâm trạng say mê, tìm tòi… Ngoài ra tem bưu chính còn làm giáo cụ trực quan trong nhiều môn học như: Văn học, lịch sử, địa lý… Chiều cùng ngày, Hội tem Việt Nam tổ chức trao giải cho các bộ tem tham dự triển lãm Vietstampex 2010, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng. Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Trưởng ban Ban tem của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam cho biết, triển lãm lần này thành công vượt dự kiến, đa dạng về các bộ sưu tập và chất lượng diễn giải được nâng cao. Đặc biệt, lần này có sự tham dự của nhiều lứa tuổi. Người cao tuổi nhất là cụ Hoàng Sỹ Huỳnh (84 tuổi – Phú Yên), cháu Trần Như Minh Thư (9 tuổi – Khánh Hóa) là người trẻ nhất tham gia triển lãm. Ban tổ chức đã lựa chọn được 97 bộ sưu tập và trao giải ở 3 thể loại: Loại chuyên đề, loại tuổi trẻ, loại thử nghiệm./. Huy Phương

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tem-buu-chinh-viet-nam-hoi-nhap-va-phat-trien/201010/156570.vov