Tay vợt gốc Việt gây bất ngờ tại Pháp mở rộng

Antoine Hoang và Benjamin Bonzi loại cặp hạt giống số 10 Raven Klaasen - Oliver Marach 6-3, 3-6, 6-2 tại vòng một đôi nam Pháp mở rộng hôm 29/9.

Antoine Hoang (có mẹ là người Việt) và Benjamin Bonzi nhận vé đặc cách tham dự Pháp mở rộng. Cặp VĐV chủ nhà giao bóng không quá tốt khi mắc 7 lỗi kép và 0 điểm ace, nhưng thể hiện sự phối hợp ăn ý trên mặt sân đất nện sở trường.

Trong set đầu, Hoang và Bonzi sớm đối mặt với 3 break-point khi bị dẫn 0-40 ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, hai tay vợt đã ghi liền 5 điểm để bảo toàn game giao bóng trước cặp hạt giống số 10. Cặp VĐV Pháp bất ngờ có break ở game 4 và tiến tới thắng lợi 6-3.

Antoine Hoang (áo hồng) và Bonzi gây bất ngờ trước cặp hạt giống số 10. Ảnh: FFT.

Cặp Marach (Áo) và Klaasen (Nam Phi) lấy lại thế trận ở set 2 khi thể hiện bản lĩnh ở 2 game cuối cùng để thắng 6-3. Hoang và đồng đội không tận dụng thành công 3 break-point ở game 9 và buộc trận đấu phải bước vào set 3.

Cặp đôi người Pháp thi đấu ăn ý và không cho đối thủ cơ hội bẻ game giao bóng. Sau khi hòa 2-2, Hoang và Bonzi thắng liền 4 game để khép lại trận đấu sau 2 giờ 9 phút.

Hoang và Bonzi nhận vé đặc cách dự giải Grand Slam trên sân nhà và có năm thứ 2 liên tiếp vào vòng 2. Hoang và đồng đội sẽ đối mặt với cặp đồng hương Adrian Mannarina và Benoit Paire.

Hoang và Bonzi có hơn một năm thi đấu cùng nhau tại các giải. Năm trước, cặp VĐV này vào chung kết Montpellier và lên ngôi vô địch tại ATP Challenger Tour hồi đầu năm tại Pau (Pháp).

Tại Pháp mở rộng 2020, Antoine Hoang, hạng 126 ATP, cũng nhận vé đặc cách vào vòng chính nội dung đơn nam. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi thua 1-3 trước Dominik Koepfer ngay tại vòng một và không thể lặp lại thành tích vào vòng 3 năm 2019.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-vot-goc-viet-gay-bat-ngo-tai-phap-mo-rong-post1136590.html