Tây Ninh: Tổ chức Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại tỉnh Điện Biên

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ trướng Chính phủ cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', ngày 3/3, tại thành phố Điện Biên, đồng chí Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh và Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy BĐBP Tây Ninh cùng đoàn công tác đã tổ chức trao tặng 150 triệu đồng cho đại diện Hội LHPN huyện Nậm Pồ và đại diện chính quyền xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Đồng chí Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh (thứ 2, từ trái sang) trao tặng biển tượng trưng số vốn 100 Triệu đồng cho đại diện Hội LHPN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lê Quân

Dự và chứng kiến buổi trao tặng có bà Đỗ Thi Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên và Đại tá Vừ A Khua, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên.

Xã Nậm Nhừ là xã biên giới, cách trung tâm huyện Nậm Pồ hơn 30km, có đường biên giới tiếp giáp với Lào dài gần 17km. Đây là xã có diện tích rộng nhất của huyện Nậm Pồ (gần 60km²). Toàn xã có 6 bản, trong đó 594 hộ với gần 4.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, cùng với đó trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế, nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo trên 90%. Hiện còn 3/6 bản và 1 đồn Biên phòng chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Ðặc biệt, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn, đến nay xã mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Thị Thùy Vân nhấn mạnh: Với nguồn vốn ít ỏi này sẽ tạo được nhiều cơ hội để chị em hội viên trong xã có được công ăn, việc làm ổn định, sớm vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục bám đất, bám biên cùng quân dân Điện Biên Anh hùng xây dựng quê hương biên giới ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh sẽ nỗ lực cố gắng, tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài tỉnh tiếp tục hướng về Điện Biên bằng nhiều chương trình thiết thực, cụ thể và có ý nghĩa, nhất là trong việc tạo sinh kế cho chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để sớm ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy BĐBP Tây Ninh (thứ 2, từ trái sang) trao tặng biển tượng trưng Mái ấm tình thương cho đại diện chính quyền xã Nậm Nhừ. Ảnh: Lê Quân

Thay mặt nhân dân xã Nậm Nhừ, đồng chí Giàng Nhé Chứ, Phó Chủ tịch UBND xã cảm ơn sự quan tâm, chung tay chia sẻ khó khăn của đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã mang đến cho người dân Nậm Nhừ. đồng chí Giàng Nhé Chứ khẳng định địa phương sẽ phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ giúp chị em trong bản sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả, đồng thời giám sát việc xây dựng Mái ấm tình thương đúng tiêu chuẩn, tiến độ để bàn giao.

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ kinh phí của đoàn công tác tỉnh Tây Ninh, đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên hy vọng trong thời gian tới, Hội LHPN và BĐBP 2 tỉnh Tây Ninh - Điện Biên tiếp tục phối hợp đề ra nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa, thiết thực, giúp cho đồng bào vùng chiến khu, nhất là chị em phụ nữ ở các xã vùng sâu, miền núi sớm vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tay-ninh-to-chuc-chuong-trinh-quotdong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tai-tinh-dien-bien-post473137.html