Tây Ninh: Quan tâm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc ta, góp phần xoa dịu nỗi đau của các thân nhân liệt sĩ.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014 - 2024.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) luôn quan tâm, chỉ đạo các ngành, lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu. Trang bị, phương tiện và các chế độ, chính sách phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được bổ sung, hoàn thiện.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn bám sát nội dung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, ngày 6.12.2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg, ngày 25.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và Nhân dân trong việc cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ cũng như giám sát việc chi trả chế độ chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng, đủ theo quy định.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách đối với Đội K71 đúng tiêu chuẩn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tăng cường Đội K70 phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn (chế độ chính sách bảo đảm cho Đội K70 thực hiện nhiệm vụ do Cục Chính trị Quân khu 7 hỗ trợ).

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các Đội K phối hợp với ban chuyên trách các tỉnh của Campuchia tổ chức lễ cầu siêu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nước; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn; cấp thuốc chữa bệnh thông thường; đền bù thiệt hại về công trình, cây cối, hoa màu trong quá trình làm nhiệm vụ… với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Theo Đội K70, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy hai Đội K70, K71 tích cực tuyên truyền, phổ biến các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với hình thức phong phú, linh hoạt, hiệu quả, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về chế độ, chính sách, chức năng và nhiệm vụ của đội. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung liên quan bảo đảm quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua gần 24 năm thực hiện nhiệm vụ, hai Đội K70, K71 quy tập trên 5.231 hài cốt liệt sĩ; riêng trong đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024), đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 125 hài cốt liệt sĩ.

Ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, hằng năm, Hội Cựu chiến binh các cấp tuyên truyền vận động hội viên tham gia dẫn đường cho các đội quy tập; tham gia các đợt quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bảo đảm tốt chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các vị lãnh đạo mặc niệm trước các anh linh liệt sĩ trước khi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên năm 2024 (ảnh: Đại Dương)

Ngoài hỗ trợ bồi dưỡng theo quy định, các trường hợp tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không may bị thương, bị bệnh phải đi điều trị tại các cơ sở y tế được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương; được bố trí phương tiện hoặc thanh toán tiền đi lại… Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Theo Đội K70, việc lưu giữ hài cốt liệt sĩ trong khu vực trú quân của cán bộ, chiến sĩ ở các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia chưa được bảo đảm. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức xây dựng 5 nhà quàn hài cốt liệt sĩ (mỗi nhà quàn trị giá 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ và vận động xã hội hóa).

Hiện đang xây dựng 2 nhà quàn tại 2 tỉnh Banteay Meanchey và Tboung Khmum, còn 3 tỉnh (Kampong Cham, Siem Reap, Oddar Meancheay) chưa có nhà quàn. Đội K70 kiến nghị cần bổ sung, hoàn thiện các nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ trên các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và các nghĩa trang trong nước nhằm bảo quản tốt hài cốt liệt sĩ.

Mức hỗ trợ tiền công đối với người dân Campuchia (lực lượng bảo vệ và người dẫn đường) tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thấp, chưa phù hợp mức tiền công lao động phổ thông hằng ngày của họ (hiện nay vẫn thực hiện mức 220.000 đồng/người/ngày), gây khó khăn trong việc vận động người dân tham gia dẫn đường, bảo vệ và cung cấp thông tin. Vì vậy, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kiến nghị cần điều chỉnh bổ sung chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hằng năm, các phương tiện phục vụ cho hậu cần, đời sống của cán bộ, chiến sĩ cơ bản bảo đảm cho hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, công tác bảo đảm cho Đội K71 còn thiếu một số vật chất, trang bị so với nhu cầu thực tế.

Do đó, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 xem xét, đề xuất bổ sung thêm vào danh mục các loại vật chất trang bị cho các Đội K bảo đảm nhu cầu thiết yếu, phục vụ đời sống cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Campuchia (như bồn nhựa, thùng chứa thực phẩm…).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) và ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên năm 2024 (ảnh: Đại Dương)

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ ngày càng khó khăn hơn vì thời gian chôn cất liệt sĩ đã lâu, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình thay đổi tự nhiên theo thời gian và quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin trong Nhân dân, trở thành phong trào rộng khắp, nhất là việc tuyên truyền các văn bản quy định chế độ chính sách cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đấu tranh với các hành vi lợi dụng lòng tin để trục lợi; chỉ đạo chặt chẽ công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên năm 2024 (ảnh: Đại Dương)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chi trả một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và một số chế độ, chính sách đối với những người liên quan. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm phương tiện, trang bị, vật chất cho Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiên Di

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tay-ninh-quan-tam-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-a171371.html