Tây Ninh: Bắt đối tượng tàng trữ lượng thuốc lá lậu 'khủng'

Mỗi ngày, Rưởi và Lưu dùng xe máy vượt biên sang Campuchia, vận chuyển từ 4.000-9.000 gói thuốc lá về tập kết tại nhà. Số thuốc lậu này được 2 đối tượng chia nhỏ, bán lẻ và chuyển lên TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 23/2, đại diện Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công dường dây vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng lớn do Hồ Văn Rưởi (SN 1990, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Võ Trần Khắc Lưu (SN 1996 ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cầm đầu.

Qua nhiều thời gian điều tra, khoảng13h ngày 22/2, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp Công an huyện Bến Cầu bất ngờ ập vào nhà riêng của đối tượng Hồ Văn Rưởi kiểm tra.

Số thuốc lá lậu cơ quan chức năng thu giữ từ nhà của Rưởi (Ảnh: CTV)

Tại đây, lực lượng điều tra bắt quả tang Rưởi và Lưu đang tàng trữ một lượng thuốc lá lậu cực lớn. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động và 9.100 gói thuốc lá.

Làm việc với cơ quan chức năng, Rưởi, Lưu khai nhận, hàng ngày, 2 người dùng xe máy vượt biên, sang Campuchia để vận chuyển thuốc lá lậu .

Mỗi ngày, Rưởi và Lưu vận chuyển từ 4.000-9.000 gói thuốc lá các loại từ Campuchia về huyện Bến Cầu. Sau khi dùng xe chở qua biên giới, số thuốc lá lậu này được 2 đối tượng tập kết tại nhà Rưởi.

Tại đây, Rưởi và Lưu chia nhỏ số thuốc lá lậu trên, bán cho các đối tượng khác trong địa bàn huyện Bến Cầu. Số còn lại, Rưởi và Lưu tiếp tục vận chuyển lên TP.HCM tiêu thụ.

Rưởi và Lưu cho biết, với lượng thuốc lá lậu “khủng” như trên, mỗi ngày, 2 đối tượng thu lời bất chính từ 15-20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tay-ninh-bat-doi-tuong-tang-tru-luong-thuoc-la-lau-khung-a316392.html