Tây Hòa: Nhà thờ Lê Trung Lập được xếp hạng di tích cấp tỉnh

UBND huyện Tây Hòa vừa tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Lê Trung Lập (xã Hòa Tân Tây).

Ông Lê Trung Lập (1844-1919), lúc nhỏ có tên Lê Trung Vĩnh, xuất thân trong một gia tộc có nhiều đời định cư tại địa phương và có nền tảng kinh tế khá vững chắc. Thời trẻ, ông có học chữ nho nhưng không theo con đường khoa cử, mà lấy việc khai khẩn mở mang đất đai, phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho những người nghèo khổ ổn định cuộc sống làm con đường tạo lập cơ nghiệp. Ông từng làm chánh tổng trong 6 năm, đến năm Thành Thái thứ 13 (1901) xin nghỉ vì tuổi già.

Để ghi nhận và biểu dương người có công trong việc thực hiện chính sách khẩn hoang, năm Khải Định thứ 4 (1919), ông được triều đình phong tặng Chánh Bát phẩm Văn giai; năm Khải Định thứ 9 (1924), được ban sắc phong Khai canh chi thần, giao cho thôn Hội Khánh (nay là thôn Hội Cư và Phú Khánh) phụng sự. Ngày 14/7 năm Kỷ Mùi (1919), ông Lê Trung Lập già yếu qua đời. Ngoài việc thờ cúng ở các đình làng, ông Lê Trung Lập còn được con cháu tộc Lê lập nhà thờ nơi trước đây là nhà ở của gia đình ông.

Nhà thờ Lê Trung Lập được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là để con cháu tộc Lê và xã Hòa Tân Tây tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của di tích, trở thành điểm văn hóa tâm linh của dòng họ và người dân địa phương.

PHONG NHÃ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/315316/tay-hoa--nha-tho-le-trung-lap-duoc-xep-hang-di-tich-cap-tinh.html