Tây Hòa khen thưởng hai VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu

Lãnh đạo huyện Tây Hòa tặng giấy khen cho VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu. Ảnh: NHẬT HUY

Chiều 2/6, UBND huyện Tây Hòa tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng hai VĐV Lê Thị Tuyết (Điền kinh) và Văn Minh Hiếu (Karate) với thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 và Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa ghi nhận những nỗ lực của VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu thời gian qua, đã mang về thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 và Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023. Thời gian tới, huyện Tây Hòa sẽ tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng các VĐV tài năng, đóng góp cho thể thao thành tích cao, cũng như tạo bức tranh khởi sắc cho phong trào thể dục thể thao địa phương.

Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng cho rằng, huyện Tây Hòa là một trong những địa phương may mắn có được 2 VĐV tài năng thuộc hệ thống các môn thể thao Olympic. Địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu phát triển sự nghiệp, đóng góp thành tích cho thể thao Phú Yên và Việt Nam ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Dịp này, UBND huyện Tây Hòa tặng giấy khen cho Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu. Các đơn vị, doanh nghiệp và người hâm mộ thể thao huyện Tây Hòa thưởng cho 2 VĐV với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Công Thương - chi nhánh Tây Hòa thưởng 20 triệu đồng, Ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh Tây Hòa thưởng 6 triệu đồng.

VĐV Lê Thị Tuyết, quê ở thôn Cảnh Tịnh (xã Hòa Thịnh). Thông qua giải Thể thao học đường tỉnh Phú Yên vào tháng 4/2021, Tuyết được HLV đội tuyển điền kinh Phú Yên phát hiện tài năng và đưa vào tập luyện thi đấu tại đội tuyển điền kinh Phú Yên. Tháng 10/2022 em được triệu tập, tập trung lên đội tuyển Điền kinh Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. Tuyết là VĐV đầu tiên của Phú Yên đạt HCV (Marathon 49,195km) tại Đại hội Thể thao quốc lần thứ IX năm 2023; tiếp đến xuất sắc giành HCB SEA Games 32 trong lần đầu tiên tham gia Ngày hội lớn nhất thể thao Đông Nam Á.

Văn Minh Hiếu quê ở thôn Mỹ Thạnh Tây (xã Hòa Phong). Tháng 7/2018, Trung tâm Huấn luyện tổ chức tuyển chọn trên toàn tỉnh và Hiếu trúng tuyển vào đội năng khiếu Karate. Tháng 8/2022, VĐV Văn Minh Hiếu được tập trung vào đội tuyển trẻ Karate quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á, Văn Minh Hiếu giành HCV hạng cân 57kg lứa tuổi thiếu niên (cadet) được tổ chức tại Philippines.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/299318/tay-hoa-khen-thuong-hai-vdv-le-thi-tuyet-va-van-minh-hieu.html