Tây Ban Nha rơi vào bế tắc sau bầu cử

Tây Ban Nha đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị khi cả hai phe cánh hữu và cánh tả của nước này không đạt đủ đa số phiếu để thành lập chính phủ, mặc dù đảng Nhân dân đối lập đã giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội. Dự kiến các cuộc đàm phán chính trị cam go sẽ diễn ra sau tổng tuyển cử.

KHÔNG ĐẢNG NÀO GIÀNH ĐƯỢC ĐA SỐ TUYỆT ĐỐI

Với 100% số phiếu được kiểm, Đảng Nhân dân (PP) đã giành được 136 ghế và Đảng Xã hội giành được 122 ghế; đảng Vox đã giành được 33 ghế và đảng Sumar có 31 ghế. Với kết quả trên, không có đảng nào giành được thế đa số tuyệt đối (176 ghế) tại Quốc hội Tây Ban Nha, đẩy Tây Ban Nha – nền kinh tế lớn thứ tư của EU rơi vào tình trạng lấp lửng về chính trị và dự kiến sẽ phải chứng kiến các cuộc đàm phán chính trị cam go trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thành lập liên minh - hoặc phải tổ chức lại các cuộc bầu cử, như đã xảy ra vào năm 2015-2016 và 2019.

Đảng Xã hội của thủ tướng Pedro Sánchez đã ngăn được đảng PP của ông Alberto Núnẽz Feijóo giành được đa số khi liên minh với đảng Sumar.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Sanchez đã giành được thiện cảm của một số cử tri đang do dự trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử với lời cảnh báo rằng một liên minh tiềm năng giữa hai đảng PP và Vox sẽ kéo đất nước từ năm 2023 trở lại “năm 1973”.

Mặc dù đảng của ông Sánchez đã làm tốt hơn dự báo trong các cuộc thăm dò và giành được nhiều ghế hơn so với năm 2019, nhưng ông đã không đạt được đa số cần thiết để thành lập chính phủ ngay cả khi có sự ủng hộ của các đồng minh hiện có.

Trong khi đó, Lãnh đạo đảng PP Alberto Nunez Feijoo tuyên bố đảng của ông đã giành chiến thắng.

NHỮNG KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA

Các chuyên gia nhận định không loại trừ khả năng PP có thể liên minh với Vox để giành đủ số ghế tại Quốc hội nhằm thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, đảng này sẽ phải nhượng bộ về một số chính sách cho lực lượng cực hữu. Hiện không ít cử tri, thậm chí cả các nghị sĩ PP, cho rằng Vox không phải là một đối tác phù hợp trong bất kỳ liên minh cầm quyền nào.

Trong khi đó, dù giành ít phiếu hơn so với PP, song đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Pedro Sanchez vẫn đứng trước cơ hội thành lập chính phủ mới nếu tiếp tục duy trì liên minh với đảng Sumar.

Nếu cả đảng của ông Feijóo và Sánchez đều không thể đạt được đa số, người Tây Ban Nha sẽ phải bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử khác, cuộc tổng tuyển cử lần thứ sáu trong tám năm.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tay-ban-nha-roi-vao-be-tac-sau-bau-cu-183900.htm