Tàu Kiểm ngư 408 kịp thời cứu nạn tàu cá Phú Yên

Sáng 22/6, Tàu KN 408 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn PY 62681 TS đang thả trôi trên biển và tổ chức làm dây lai kéo.

Tàu cá PY 62681 TS do ông Trần Thuận làm thuyền trưởng và ông Trần Tâm ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm chủ tàu.

Trước đó, hồi 8h30’ ngày 19/6, tàu cá PY 62681 TS đang hành nghề ở khu vực biển cách phía Đông đảo Tốc Tan khoảng 55 hải lý thì va phải vật thể lạ bị gãy chân vịt, không khắc phục được phải thả trôi. Thuyền trưởng đã đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp. Lúc này trên tàu có 9 ngư dân.

Cán bộ Tàu Kiểm ngư 408 động viên và hỗ trợ thực phẩm cho ngư dân trên tàu cá Phú Yên.

Nhận được thông tin, Tàu 408 đang trực tại đảo Tốc Tan lập tức được điều động tìm kiếm cứu nạn tàu cá Phú Yên lúc 19h40’ ngày 21/6. Sau 13 giờ hành trình, tìm kiếm, Tàu 408 đã tiếp cận được tàu PY 62681 TS.

Dự kiến sáng mai, Tàu 408 sẽ đưa tàu PY 62681 TS cùng các ngư dân về đến đảo Tốc Tan./.

Theo Thanh Thủy/Báo Hải quân Việt Nam

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tau-kiem-ngu-408-kip-thoi-cuu-nan-tau-ca-phu-yen-638842.vov