Tàu hỏa chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên ở Dehli

Trong nỗ lực đột phá nhằm phát triển bền vững hơn, ngành đường sắt Ấn Độ đã khởi động chuyến tàu hỏa đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt trời.

Chiếc tàu hỏa thân thiện với môi trường DEMU đã khởi hành tại nhà ga Safdarjung ở New Dehli, Ấn Độ vào ngày 14/7. Theo mục tiêu “Sứ mệnh mặt trời”, con tàu có 6 toa với các tấm pano năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm được khoảng 21 nghìn lít diesel. Giá của những tấm pano năng lượng mặt trời “Made in India” (sản xuất tại Ấn Độ) là 5,4 triệu Rupee (khoảng gần 84 nghìn USD).

Muốn hết khô âm đạo khi quan hệ, hãy làm theo cách sau

Cụ ông 82 tuổi chia sẻ cách "chấm dứt" Đờm, Ho, Khó thở vì Hen suyễn

Theo ET, lần đầu tiên trên thế giới, các tấm pano năng lượng mặt trời được sử dụng làm tấm lưới trong ngành đường sắt. Theo Đường sắt Ấn Độ, việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên tất cả các tàu tốc hành và tàu đưa thư sẽ giúp tiết kiệm khoảng 6,72 tỷ Rupee (khoảng hơn 104 triệu USD).

BV

(theo India Times)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/tau-hoa-chay-bang-nang-luong-mat-troi-dau-tien-o-dehli-n134253.html