Tàu Hải Thành 26 bị tàu lạ đâm chìm ở Vũng Tàu: Biên phòng, hải quân tích cực tìm kiếm

21 giờ tối 28.3, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) đưa 2 thuyền viên may mắn được cứu sống trong vụ tàu chở hàng Hải Thành 26 bị tàu lạ đâm chìm ngoài khơi Vũng Tàu vào cập cảng Vungtau MRCC an toàn.

Nhân viên Vungtau MRCC dìu thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng lên bờ.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Công đã có mặt, kịp thời động viên, thăm hỏi 2 thuyền viên; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Sau khi đưa 2 thuyền viên vào bờ, tàu SAR 272 tiếp tục quay lại hiện trường tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, vụ việc xảy ra vào lúc 0h15 phút sáng 28.3 tại vị trí cách Vũng tàu 44 hải lý, tàu Hải Thành 26 (gồm 11 thuyền viên) chở gần 30 tấn hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển BR-VT thì gặp nạn. Sau khi nhận được tin báo cứu nạn, công tác tìm kiếm đã được triển khai khẩn trương. 2 thuyền viên tàu Hải Thành đã được lực lượng chức năng cứu là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi, trong đó anh Khôi bị thương do va đập, sức khỏe yếu. Trước tình hình đó, chiều 28.3, tại Vungtau MRCC đã diễn ra cuộc họp khẩn bàn công tác tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên mất tích và phòng chống tràn dầu. Cuộc họp có sự tham gia của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Vungtau MRCC cho biết, căn cứ vào lời khai của 2 thuyền viên được cứu thì tàu chìm vào lúc đêm khuya khi các thuyền viên còn đang ngủ. Ông Phi cũng đề xuất phương án đưa thợ lặn vào bên trong tàu để tìm kiếm 9 thuyền viên, đồng thời tổ chức khóa các van dầu ở khoang máy nhằm tránh dầu tràn ra môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết thêm: “Thời gian tàu chìm quá nhanh, chỉ trong vòng 3 đến 5 phút nên có thể thuyền viên không thoát ra kịp. Các lực lượng đang lên kế hoạch khảo sát độ sâu hiện trường để tổ chức đội lặn tìm phía dưới”.

Được biết, tại hiện trường, ngoài 2 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng của Vungtau MRCC là SAR 413, SAR 272, còn có các tàu của Biên Phòng, Cảnh sát biển, Hải quân và tàu cá ngư dân đang tích cực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Danh sách các thuyền viên đang mất tích gồm: Phạm Hữu Thược, Lương Văn Quỳnh, Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương, Vũ Thế Kiên, Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba và Nguyễn Văn Khuyên (hiện chưa rõ năm sinh, quê quán các thuyền viên này).

Cũng trong buổi chiều 28.3, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26 bị chìm tại khu vực biển BR-VT.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn, thân nhân của các thuyền viên đang còn mất tích và yêu cầu: Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm số thuyền viên hiện đang còn mất tích; phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn nêu trên báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh BR-VT và chủ tàu vận tải Hải Thành 26 tổ chức thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn và thân nhân các thuyền viên đang còn mất tích. Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên biển, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc đâm va tương tự.

Phương Nam (báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tau-hai-thanh-26-bi-tau-la-dam-chim-o-vung-tau-bien-phong-hai-quan-tich-cuc-tim-kiem-59675.html