Tàu Hải quân Nga nhận được tổ hợp phòng không cực kỳ hiệu quả

Các tàu mặt nước của Hải quân Nga đã nhận được một 'lá chắn' hiệu quả, đó là hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-M.

Pantsir-M là sự nối tiếp của những "người tiền nhiệm" bao gồm Kashtan và Kashtan-M. Ngày nay, cả 3 tổ hợp phòng không này vẫn tiếp tục phục vụ trong Hải quân Nga.

Pantsir-M là sự nối tiếp của những "người tiền nhiệm" bao gồm Kashtan và Kashtan-M. Ngày nay, cả 3 tổ hợp phòng không này vẫn tiếp tục phục vụ trong Hải quân Nga.

Là những tổ hợp duy nhất trên thế giới kết hợp tên lửa và pháo trong một module. Tuy nhiên khả năng gây sát thương của Pantsir-M so với Kashtan-M thế hệ trước đó được tăng lên 3 - 4 lần.

Là những tổ hợp duy nhất trên thế giới kết hợp tên lửa và pháo trong một module. Tuy nhiên khả năng gây sát thương của Pantsir-M so với Kashtan-M thế hệ trước đó được tăng lên 3 - 4 lần.

Pantsir-M có thể được lắp đặt trên hầu hết các tàu chiến của Hải quân Nga, chỉ cần có lượng giãn nước từ 500 tấn trở lên, cũng như trên những chiến hạm được đóng ở quốc gia khác.

Pantsir-M có thể được lắp đặt trên hầu hết các tàu chiến của Hải quân Nga, chỉ cần có lượng giãn nước từ 500 tấn trở lên, cũng như trên những chiến hạm được đóng ở quốc gia khác.

Hệ thống cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy trong việc chống lại một cuộc tập kích quy mô lớn của tất cả các loại vũ khí tấn công đường không hiện có và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Hệ thống cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy trong việc chống lại một cuộc tập kích quy mô lớn của tất cả các loại vũ khí tấn công đường không hiện có và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Xác suất trúng đích khi kết hợp tên lửa và pháo chống lại mục tiêu gần đạt tới con số lý tưởng 100%, kể cả đó là tên lửa chống hạm bay sát mặt biển và máy bay không người lái.

Xác suất trúng đích khi kết hợp tên lửa và pháo chống lại mục tiêu gần đạt tới con số lý tưởng 100%, kể cả đó là tên lửa chống hạm bay sát mặt biển và máy bay không người lái.

Tổ hợp Pantsir-M còn có khả năng chống lại những chiếc thuyền cỡ nhỏ - đơn giản là đối phương không thể tiếp cận một con tàu trang bị Pantsir-M. Ngoài ra vũ khí này tấn công được cả mục tiêu trên mặt đất và ven biển.

Tổ hợp Pantsir-M còn có khả năng chống lại những chiếc thuyền cỡ nhỏ - đơn giản là đối phương không thể tiếp cận một con tàu trang bị Pantsir-M. Ngoài ra vũ khí này tấn công được cả mục tiêu trên mặt đất và ven biển.

Module tên lửa - pháo phòng không nói trên có khả năng bắn đồng thời vào 4 mục tiêu cùng lúc, cung cấp "chiếc ô" bảo vệ trong phạm vi lên tới 20 km và độ cao 15 km.

Module tên lửa - pháo phòng không nói trên có khả năng bắn đồng thời vào 4 mục tiêu cùng lúc, cung cấp "chiếc ô" bảo vệ trong phạm vi lên tới 20 km và độ cao 15 km.

Lần đầu tiên Pantsir-M với một module chiến đấu hoàn chỉnh đã được lắp đặt trên tàu tên lửa cỡ nhỏ mang tên Shkval thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt. Sau đó, tổ hợp này tiếp tục hiện diện trên nhiều con tàu cùng dự án.

Lần đầu tiên Pantsir-M với một module chiến đấu hoàn chỉnh đã được lắp đặt trên tàu tên lửa cỡ nhỏ mang tên Shkval thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt. Sau đó, tổ hợp này tiếp tục hiện diện trên nhiều con tàu cùng dự án.

Bên cạnh đó, Hải quân Nga đã lên kế hoạch sử dụng Pantsir-M để thay thế cho các hệ thống phòng không lỗi thời trên những chiến hạm cũ hơn nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp.CMS_BREAK_TA

Bên cạnh đó, Hải quân Nga đã lên kế hoạch sử dụng Pantsir-M để thay thế cho các hệ thống phòng không lỗi thời trên những chiến hạm cũ hơn nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp.CMS_BREAK_TA

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tau-hai-quan-nga-nhan-duoc-to-hop-phong-khong-cuc-ky-hieu-qua-post647898.html