Tàu chở dầu Nga bị tấn công trên Biển Đen

Ngày 5/8, các đơn vị cứu hộ hàng hải của Nga được triển khai để hỗ trợ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Crimea con tàu bị hư hại động cơ sau một vụ tấn công được cho là của UAV Ukraine.

Tàu chở dầu được cho là mang tên Sig của Nga bị tấn công bằng UAV trên Biển Đen, khiến phòng máy bị hư hại và tàu không thể tự di chuyển. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Novorossiysk (MRCC) cho biết khoảng 2 giờ sáng ngày 5/8 theo giờ địa phương: “Các thủy thủ đoàn an toàn và không có ai bị thương”. Ngoài ra, ông cũng cho biết hư hại không nghiêm trọng do chỉ có “phòng máy bị hư hại”.

Để có thể giúp đỡ tàu chở dầu không thể tự di chuyển này, 2 tàu kéo đã được cử đến. Giới quan chức Nga chưa công bố tên của con tàu này.

Con tàu bị hư hại trong một cuộc tấn công được cho là do máy bay không người lái của Ukraine thực hiện cách cầu Kerch khoảng 45 km về phía nam. Do cuộc tấn công này, giao thông trên cầu đã bị ngừng ngay trước nửa đêm trong khi chính quyền địa phương thông báo với người dân rằng Crimea có nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Một tin nhắn vô tuyến từ con tàu nhằm yêu cầu hỗ trợ cũng cho biết phòng máy của mình bị ngập nước, nhưng con tàu đã ổn định và cần được dẫn vào bờ.

Khi được yêu cầu đưa ra bình luận về thông tin này, RT trích dẫn ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của người đứng đầu Crimea, khẳng định "những tiếng động lớn" mà cư dân địa phương nghe thấy không liên quan gì đến cây cầu và ông không thể xác nhận bất kỳ báo cáo nào về vụ nổ.

Trong khoảng thời gian gần đây, Ukraine đang gia tăng tần suất các vụ tấn công vào khu vực Crimea và một số khu vực khác của Nga. Ngày 4/8, RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk bằng 2 chiếc xuồng không người lái tự sát. Cả hai đều bị tàu chiến Nga phát hiện và phá hủy bằng vũ khí thông thường".

Thị trưởng Novorossiysk Andrey Kravchenko cho biết tàu chiến Olenegorsky Miner và Suvorovets đã khai hỏa về phía xuồng tự sát để bảo vệ căn cứ hải quân. Trong khi đó, Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratiev nói rằng không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được ghi nhận trong vụ việc.

Cũng trong sáng 4/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn một "vụ tấn công khủng bố" bằng các UAV của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở bán đảo Crimea. Bộ này cho biết, các hệ thống phòng không đã tấn công và bắn hạ 10 UAV, trong khi 3 chiếc khác bị tiêu diệt bởi phương tiện tác chiến điện tử. Vụ tấn công không gây thương vong về người hay thiệt hại hạ tầng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã cố gắng đánh chìm các tàu dân sự đang hướng tới eo biển Bosphorus vào 1/8 và 2/8, nhưng các tàu hộ tống quân sự của Nga đã phá hủy tất cả các tàu tấn công. Phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc trên.

Tuy nhiên hồi đầu tuần này, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Aleksey Danilov cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có liên quan đến 2 vụ tấn công cầu Kerch.

Các vụ việc bao gồm vụ tấn công hồi tháng 10/2022 khi một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đã phát nổ trên một trong các nhịp cầu, khiến 3 người thiệt mạng và buộc các nhà chức năng phải tiến hành sữa chữa cầu trong nhiều tháng. Đầu tháng 7, 2 chiếc thuyền không người lái đã nổ tung dưới một trong các đoạn đường của cầu Kerch, giết chết 2 thường dân và khiến một người bị thương.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tau-cho-dau-nga-bi-tan-cong-tren-bien-den-post25200.html