Tàu chiến Trung Quốc bị hải quân 3 nước NATO theo sát 'hộ tống'

Báo chí Anh cho biết Hải quân nước này đã theo dõi sát một đội tàu chiến Trung Quốc khi chúng đi vòng qua eo biển Manche để đến biển Baltic tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Nga vào cuối tuần này.

Phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết: "Chúng tôi có thể khẳng định rằng tàu 'HMS Richmond' đã hộ tống một nhóm tàu Hải quân Trung Quốc khi chúng đi qua khu vực thuộc phạm vi kiểm soát của Anh"

Động thái của các tàu chiến Trung Quốc được NATO theo sát. Hồi tuần trước, Bộ quốc phòng Trung Quốc xác nhận việc ba tàu chiến gồm tàu khu trục Hefei, tàu hộ vệ Yuncheng và tàu hỗ trợ Luomahu đã bắn pháo và súng hạng nhẹ trong cuộc diễn tập ngày 10.7 trên Địa Trung Hải.

Sau đó, các tàu này đi qua eo biển Gibraltar vòng ngược lên eo biển Manche để đến Kaliningrad của Nga. Bắt đầu từ ngày 21.7, Nga và Trung Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 1 cuộc tập trận hải quân chung năm 2017 tại ngoài khơi bờ biển Baltic.

Ngoài hải quân Anh thì hải quân Hà Lan và Đan Mạch cũng gửi tàu theo sát các tàu chiến Trung Quốc. Klaus Thing Rasmussen, quan chức cấp cao của quân đội Đan Mạch cho biết: "Một tàu khu trục, một tàu hỗ trợ và một tàu bảo vệ đang đi qua vùng biển Đan Mạch. Chúng tôi cử tàu hộ tống họ, thực thi nhiệm vụ giám sát một cách bình thường trên lãnh hải Đan Mạch".

Cuộc tập trận trên biển chỉ là một phần trong chuỗi kế hoạch tập trận của Nga - Trung. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 tại biển Baltic, Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ cuộc tập trận chung giai đoạn 2 tại biển Nhật Bản và biển Okhotsk vào tháng 9 sắp tới. Hoạt động tập trận chung của hải quân 2 nước đã được thực hiện thường niên kể từ năm 2012.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tau-chien-trung-quoc-bi-hai-quan-3-nuoc-nato-theo-sat-ho-tong-67524.html