Tàu chiến Anh bắn tên lửa Aster hạ gục UAV của lực lượng Houthi

Khu trục hạm HMS Diamond đã bắn hạ một máy bay không người lái bị nghi ngờ gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải hàng hóa bằng cách sử dụng tên lửa Aster.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, khu trục hạm HMS Diamond thuộc Type 45 lớp Daring của Hải quân Hoàng gia vừa lập chiến công tiêu diệt máy bay không người lái bằng hệ thống tên lửa Aster mạnh mẽ.

Chiếc HMS Diamond bắt đầu cuộc hành trình qua Kênh đào Suez vào ngày 14 tháng 12 nhằm ứng phó với những cuộc tấn công ngày càng leo thang nhằm vào các tàu buôn ở Biển Đỏ.

UAV được cho là do lực lượng Houthi phóng từ đất Yemen, nhóm vũ trang này đã tấn công không dưới 10 tàu buôn kể từ ngày 19/11. Đây là lần đầu tiên tên lửa Aster (còn được Hải quân Hoàng gia gọi là Sea Viper) được sử dụng trong tình huống chiến đấu.

Điều thú vị là vào đầu tuần này, một mục tiêu tương tự đã bị tàu khu trục FS Languedoc của Pháp tấn công bằng tên lửa Aster 15, cho thấy tính năng kỹ chiến thuật ưu việt và độ tin cậy của loại đạn đánh chặn này.

Sau khi những cuộc tấn công bất hợp pháp tái diễn này, tượng trưng cho thách thức trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an toàn hàng hải ở khu vực Biển Đỏ, phương Tây đã đưa ra phản ứng.

Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps đã nói rõ rằng Vương quốc Anh kiên định trong quyết tâm ngăn chặn những cuộc tấn công nói trên nhằm bảo vệ sự di chuyển tự do của thương mại toàn cầu.

Trước nguy cơ leo thang rủi ro, các hãng vận tải biển lớn của thế giới bao gồm Maersk và Hapag-Lloyd, đã quyết định đình chỉ mọi chuyến đi qua Biển Đỏ. Quyết định này dựa trên sự nhận thức ngày càng tăng về những thách thức liên quan.

Tuyến đường thủy chiến lược này được 1/6 lượng vận chuyển thương mại của thế giới đi qua, do vậy có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh toàn cầu.

Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động thông suốt của giao thông qua eo biển Bab-al-Mandeb và Biển Đỏ đều có thể gây ra hậu quả vượt xa giới hạn của cuộc xung đột hiện có ở Dải Gaza.

Các tàu khu trục Type 45 nổi tiếng với vũ khí tinh vi, hiện được trang bị bệ phóng 48 ô, thiết kế riêng cho tên lửa Aster, sự kết hợp giữa hai phiên bản Aster 15 và Aster 30 nhằm đối phó với từng mục tiêu riêng biệt.

Tuy nhiên việc sử dụng phiên bản Aster 15 trong biên chế Hải quân Hoàng gia sắp kết thúc vì những con tàu này đang chờ đợi được tích hợp hệ thống Sea Ceptor, dự kiến vào cuối thập kỷ này.

Mặc dù mục tiêu chính vẫn là bảo vệ tàu vận tải, nhưng có một nghịch lý rõ ràng về chi phí liên quan, đặt ra câu hỏi về sự lãng phí đối với vũ khí sử dụng.

Việc triển khai tên lửa Aster đắt tiền, có giá khoảng 1 - 2 triệu bảng Anh để tiêu diệt một máy bay không người lái rẻ tiền do Iran sản xuất, ước tính trị giá khoảng 20 nghìn bảng Anh đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

HMS Diamond - tàu thứ ba trong lớp Type 45, còn được gọi là lớp Daring, đóng vai trò khu trục hạm phòng không cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Con tàu được hạ thủy vào năm 2007 và sau khi hoàn thành các chuyến chạy thử trên biển vào tháng 7/2010, nó đã về đến cảng nhà được chỉ định vào ngày 22/9/2010.

Theo truyền thống, HMS Diamond được đưa vào hoạt động từ ngày 6/5/2011 và chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 22/9/2010.

HMS Diamond tự hào có khả năng hoạt động ở tầm xa. Điều này cho phép con tàu đi được quãng đường dài mà không cần phải nạp nhiên liệu, nhưng phạm vi hoạt động không cố định vì phụ thuộc vào một vài biến số, bao gồm tốc độ, dung tích nhiên liệu và nhu cầu vận hành.

Nói chung, các tàu khu trục Type 45 như HMS Diamond có thể di chuyển quãng đường lên tới 7.000 hải lý, nếu chạy ở tốc độ kinh tế là 18 hải lý/giờ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-chien-anh-ban-ten-lua-aster-ha-guc-uav-cua-luc-luong-houthi-post561349.antd