Tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên biển cùng 10 ngư dân được lai dắt vào bờ an toàn

Sau khi cập cảng Hải đoàn 48, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tiến hành thủ tục bàn giao, tiếp nhận và đưa tàu cá bị nạn đi sửa chữa. Sức khỏe của 10 ngư dân trên tàu cá hiện đã ổn định.

Tàu CSB 4308 lai dắt tàu gặp nạn vào cảng Hải đoàn 48

Chiều 27/8, tàu cá mang số hiệu ĐNa 90767 TS do ngư dân Nguyễn Trúc (SN 1970) ở xã Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên đã được tàu Cảnh sát biển CSB 4038 lai dắt cập cảng Hải đoàn 48 đóng trên địa bàn phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Trước đó, ngày 25/8, tàu ĐNa 90767 TS đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 13048’N – 112014’E (cách Quy Nhơn khoảng 172 hải lý về phóa Đông) thì bị hỏng máy, không khắc phục được, trôi dạt trên. Do thời tiết sóng to, giông lốc, gió cấp 7, cấp 8, 10 thuyền viên trên tàu lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Nhận được tin tàu gặp nạn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4038 thuộc Hải đội 201 đang thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ tại điểm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhanh chóng nhổ neo rời vị trí đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá ĐNa 90767 TS. Đến 5 giờ 20 phút ngày 26/8, tàu CSB 4038 đã tiếp cận và lai dắt tàu cá ĐNa 90767 TS.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tau-ca-da-nang-gap-nan-tren-bien-cung-10-ngu-dan-duoc-lai-dat-vao-bo-an-toan-post173255.html