Tập trung thu hồi nợ thuế

Từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thu hồi nợ thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực I rà soát một số nội dung liên quan đến nợ thuế để tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Theo số liệu của cơ quan thuế, tính đến cuối năm 2023, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh khoảng 430 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là trên 170 tỷ đồng, còn lại là tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ khó thu.

Để nâng cao hiệu quả công tác thu nội địa nói chung, trong đó có việc quản lý nợ thuế năm 2024, cuối năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế, trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nợ thuế. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nợ thuế.

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế. Trong đó cơ quan thuế giao nhiệm vụ thu hồi nợ thuế đến từng công chức thuế; thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình nợ thuế; triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, đôn đốc cũng như các biện pháp thu hồi nợ thuế theo đúng quy định.

Theo đó, các phòng chuyên môn, chi cục thuế trực thuộc đã triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I (phụ trách 2 huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng) cho biết: Trên địa bàn đơn vị quản lý có huyện Hữu Lũng còn số nợ thuế còn khá cao và biến động liên tục. Từ đầu năm 2024 đến nay, để thu hồi nợ thuế trên địa bàn huyện Hữu Lũng, bên cạnh ban hành thông báo tiền nợ thuế đến từng trường hợp người nộp thuế để đôn đốc, chi cục đã ban hành 12 quyết định cưỡng chế với số tiền gần 3,3 tỷ đồng; công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế… Bằng những giải pháp đã triển khai thực hiện, qua 3 tháng đầu năm 2024, chi cục thuế đã thu được 25,5 tỷ đồng tiền nợ thuế trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Tương tự ở Hữu Lũng, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, thu hồi nợ thuế, việc triển khai thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cũng đạt được những kết quả tích cực. Qua 3 tháng đầu năm 2024, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã thu nợ thuế được 13,8 tỷ đồng.

Cùng với 2 đơn vị kể trên, từ đầu năm 2024 đến nay, ngành thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc thu hồi nợ thuế lồng ghép thông qua các hội nghị đối thoại; trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi thông báo nợ thuế đến từng trường hợp nợ thuế… Trong 3 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh đã ban hành 160 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền gần 17,3 tỷ đồng. Trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản được gần 12 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn được 5,3 tỷ đồng… Qua đó 3 tháng đầu năm 2024, kết quả thu tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh được 191 tỷ đồng. Trong đó thu nợ từ năm 2023 chuyển sang được 55,6 tỷ đồng; thu nợ mới phát sinh được 135,4 tỷ đồng. Từ kết quả thu nợ thuế đã góp phần vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh. Qua 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 647,57 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 26,1% dự toán tỉnh giao và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song trên công tác quản lý nợ thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng số nợ thuế còn nhiều. Cụ thể đến hết tháng 3/2024, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn còn 486,5 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Hồng, Trưởng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Thời gian tới, phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nợ thuế; thực hiện nghiêm các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định, đặc biệt là cưỡng chế nợ thuế đối với hộ kinh doanh; tiếp tục giao nhiệm vụ thu nợ thuế cụ thể cho từng công chức phụ trách; thực hiện đúng quy trình quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế và các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế…

Hy vọng rằng với những giải pháp đã và đang triển khai thực hiện, thời gian tới, công tác quản lý, thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Qua đó vừa nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế, vừa góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tap-trung-thu-hoi-no-thue-5005832.html