Tập trung ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu Phi

Sau gần 4 tháng công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, ngày 18.6, dịch đã tái phát tại xã Trung Thành (Vị Xuyên). Sau đó tiếp tục xuất hiện tại một số xã khác trong huyện với tổng số lợn chết và tiêu hủy là 71 con/4 hộ; trọng lượng 2.266 kg.

Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xã Thuận Hòa (Vị Xuyên).

Ngày 15.6, đàn lợn 21 con, trọng lượng 517 kg của bà Vũ Thị Sâm, thôn Minh Thành, xã Trung Thành có biểu hiện ốm, sốt, bỏ ăn. Đến ngày 18.6, kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng II cho thấy đàn lợn của bà Sâm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Vị Xuyên, gồm: Lã Anh Hoạt, tổ 11, thị trấn Việt Lâm; Mương Văn Kiên, thôn bản Đén, xã Tùng Bá; Hoàng Văn Trọng, thôn Mường, xã Bạch Ngọc; Phạm Quốc Tiệp, thôn Xuân Phong, xã Linh Hồ.

Ngay khi dịch bệnh xảy ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và UBND huyện Vị Xuyên đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch: Huy động lực lượng tại chỗ, tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh; thành lập tổ kiểm dịch động vật tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc ra, vào địa bàn có dịch; cấp hóa chất, tiến hành phun và rắc vôi bột tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của gia đình có lợn bị dịch bệnh và các thôn trong vùng dịch; tuyên truyền người dân vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. UBND huyện Vị Xuyên công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các địa phương theo quy định.

Sau khi UBND tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi từ cuối tháng 2.2020, nhiều gia đình, hợp tác xã đã đầu tư tái đàn, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại lợn quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh có trên 557 nghìn con lợn, 7 trang trại, 178 gia trại lợn quy mô trên 15 con. Việc bảo vệ thành quả chăn nuôi và nỗ lực ngăn chặn, đầy lùi dịch bệnh là vô cùng cấp thiết để đảm bảo đàn lợn phát triển tốt, mang lại thu nhâp ổn định cho người dân.

Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trịnh Văn Bình, cho biết: UBND tỉnh vừa có Công điện về việc tập trung ngăn chặn, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chức năng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung nguồn lực, áp dụng đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; duy trì hoạt động 7 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các tuyến đường giáp ranh với các tỉnh; thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát và truyên truyền người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm quy định “5 không” trong phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu dịch xảy ra trên địa bàn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ các địa phương có dịch để triển khai các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch hiệu quả.

Bài, ảnh: AN GIANG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202007/tap-trung-ngan-chan-khong-che-dich-ta-lon-chau-phi-762129/