Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nông dân xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu trồng tỏi cho thu nhập cao. Ảnh: PV

Đảng bộ xã có 428 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Đông, Lò Chung Thủy cho biết: Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy đề ra những nhiệm vụ trọng tâm; nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế gia đình, đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Đảng ủy phân công cán bộ phụ trách theo dõi từng chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế.

Hằng năm, xã phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn, giúp các hộ dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hình thành các vùng cây công nghiệp, cây ăn quả tập trung.

Hiện nay, xã thâm canh 1.265 ha mía, 630 ha cây ăn quả. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được triển khai, xây dựng một số mô hình nông nghiệp hiệu quả, đưa cây, con mới phù hợp với điều kiện địa phương, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tăng hệ số sử dụng trên đất ruộng lúa 2 vụ bằng cây trồng vụ thu đông, đem lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Năm 2022, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt đạt 50 triệu đồng.

Chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, với tổng đàn gia súc đạt 6.745 con, 40.000 con gia cầm, 25 ha nuôi thủy sản. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân dân. Hiện nay, xã có 5 HTX, 2 tổ dịch vụ, 1 doanh nghiệp tư nhân, 193 hộ kinh doanh cá thể; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,6%/năm.

Tại bản Thèn Luông, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, mía nguyên liệu và phát triển trồng cây vụ đông; quy hoạch mó nước nóng để phát triển du lịch. Ông Hoàng Văn Thiện, Bí thư Chi bộ bản, cho biết: Hiện nay, bà con trồng 210 ha cây ăn quả các loại, 65 ha mía, 17 ha cây vụ đông. Bản đã thành lập 1 HTX nông nghiệp. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng lên.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Chiềng Đông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển ổn định diện tích cây hàng năm, cây lâu năm; tăng cường chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập HTX, liên kết các hộ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 55 triệu đồng/ha; xã cơ bản thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/tap-trung-lanh-dao-nhan-dan-phat-trien-kinh-te-vJk9uDzSR.html