Tập trung giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân

Giảm nghèo bền vững là nột trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân thành phố Trà Vinh (TPTV) đặc biệt quan tâm và quyết tâm thực hiện. Với nhiều giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giảm mạnh, mức sống người dân không ngừng nâng lên.

Ngày 20/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về “xây dựng và phát triển TPTV đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” - đây là một trong những nội dung quan trọng mà TPTV đã, đang và tiếp tục “đồng tâm, hiệp lực” phấn đấu để đạt được; nhằm tiếp tục khẳng định: TPTV là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. Do vậy, thực hiện công tác giảm nghèo được Thành ủy, UBND TPTV và các ngành đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TPTV cho biết: trong điều kiện còn khó khăn, TPTV đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, huy động sức dân, tranh thủ với tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển kinh tế. Cùng với đó, công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp cụ thể, như đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm.

Từ quan điểm chỉ đạo chung, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố được tập trung chỉ đạo. Theo đồng chí Cao Văn Thắng, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TPTV, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, TPTV có 04 phường thuộc diện này: Phường 3, Phường 7, Phường 8 và Phường 9. Theo đó, cuối năm 2022, hộ nghèo của 03 phường còn 36 hộ nghèo (Phường 3 không có hộ nghèo và cận nghèo). Qua 01 năm thực hiện, giảm 18/36 hộ nghèo. Cụ thể, Phường 7 giảm 02/07 hộ nghèo; Phường 8 giảm 02/05 hộ nghèo và Phường 9 giảm 06/18 hộ nghèo.

Đối với TPTV, hiện còn 45 hộ nghèo, 387 hộ cận nghèo. Năm 2023, công tác giảm nghèo của thành phố đạt chỉ tiêu (giảm 18 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo). Trong các nhiệm vụ và giải pháp để đạt chỉ tiêu quan trọng này, thành phố tập trung giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.194 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; phối hợp tổ chức 06 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tạo điều kiện nâng cao trình độ, tay nghề, góp phần tăng thu nhập. Đồng thời, thực hiện các chính sách dân tộc, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh....

Đồng chí Cao Văn Thắng cho biết thêm: TPTV tập trung giảm nghèo gắn với nâng cao các tiêu chí XDNTM và chỉnh trang đô thị; vận động Nhân dân các xã vùng ven chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dựa trên thế mạnh và tiềm năng, nhất là truyền thống sản xuất các loại cây màu, nuôi bò của đồng bào dân tộc Khmer tại Phường 8, Phường 9...

Phó Chủ tịch UBND Phường 9, đồng chí Huỳnh Văn Hạnh cho biết: hộ nghèo của Phường 9 khá cao so với một số địa phương khác của TPTV; phần lớn người dân sống bằng nghề nông nghiệp, nên phát triển kinh tế chậm. Những năm qua, thực hiện công tác giảm nghèo, bằng sự nỗ lực của Phường 9, từ 24 hộ nghèo của năm 2022, hiện còn 18 hộ.

Theo đồng chí Võ Văn Thế, Trưởng Ban Nhân dân Khóm 5, Phường 9: năm 2023, thực hiện công tác giảm nghèo, bằng sự chỉ đạo Đảng ủy, UBND Phường 9, Ban Nhân dân Khóm 5 luôn định hướng cho người dân phát huy thế mạnh, nhất là diện tích đất trồng màu, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ. Từ đó, trên địa bàn Khóm 5, Phường 9 xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, tuy thu nhập không lớn, nhưng đời sống người dân ổn định và nâng lên.

Tại Khóm 5, Phường 9, anh Thạch Miềnh Kim Tê Chô, sinh năm 1996, là học viên lớp đào tạo nghề xây dựng của năm 2023, sau gần 03 tháng học nghề, từ “cu-li”, khi tham gia các công trình xây dựng, lương bình quân 200.000 đồng/ngày; nay anh đã lên thợ, lương hơn 350.000 đồng/ngày.

Anh Thạch Miềnh Kim Tê Chô, tranh thủ thời gian rảnh chăm sóc 02 con bò của gia đình.

Anh Thạch Miềnh Kim Tê Chô, tranh thủ thời gian rảnh chăm sóc 02 con bò của gia đình.

“Nhờ tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng, nên tôi cùng các nhà thầu xây dựng nhiều công trình ở địa phương. Ngoài ra, khi bớt việc ở công trình, tôi lãnh sửa chữa những công việc nhỏ của người dân, thu nhập ổn định. Năm 2022, tôi đã mua được 02 con bò; hiện sau giờ lao động ở công trình xây dựng, tôi tranh thủ chăm sóc bò; ngoài ra, tôi trồng mấy cây sa ri, mỗi ngày thu hoạch từ 03 - 04kg, giá 12.000 đồng/kg, thu nhập hơn 01 triệu đồng/tháng...” - anh Thạch Miềnh Kim Tê Chô cho biết.

Đồng chí Cao Văn Thắng cho biết thêm, tập trung giảm nghèo của TPTV được triển khai thực hiện nhiều giải pháp, năm 2023, TPTV đã đưa 64/62 lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 103,2% so với chỉ tiêu được giao. Thành phố hiện có 48.847 người trong độ tuổi lao động có việc làm. Trong đó, có 47.556 người có chứng chỉ nghề (qua đào tạo), chiếm 82,52%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPTV, Nguyễn Thị Ngọc Nhi: TPTV nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương châm và phương pháp phù hợp; thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sống, chăm lo và nâng cao đời sống cho người hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đặc biệt là đối với gia đình chính sách; chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát, bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo: vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/tap-trung-giam-ngheo-nang-cao-muc-song-cho-nguoi-dan-33244.html