Tập trung giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm

Theo nhận định của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2023, phạm pháp hình sự trên các lĩnh vực đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tội phạm xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng.

Lực lượng Công an tỉnh khám xét một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Lực lượng Công an tỉnh khám xét một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Đồng Nai.

* Phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Lực lượng công an đã triển khai nhiều kế hoạch công tác chuyên đề trên các lĩnh vực trọng điểm. Công an tỉnh cũng đã huy động tối đa lực lượng ra quân thực hiện các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trên lĩnh vực tội phạm hình sự, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 672 vụ, làm chết 33 người, bị thương hơn 200 người. Một số loại tội phạm có chiều hướng tăng như: trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý gây thương tích...

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, tội phạm giết người nổi lên thủ đoạn phóng hỏa đốt nhà, đốt phòng trọ xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ phóng hóa đốt nhà, phòng trọ làm 7 người tử vong, 3 người bị thương. Phóng hỏa đốt nhà là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa xâm phạm về tài sản và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của
con người.

Các trinh sát hình sự bắt “nóng” đối tượng giết người, cướp tài sản tại TP.Biên Hòa

Các trinh sát hình sự bắt “nóng” đối tượng giết người, cướp tài sản tại TP.Biên Hòa

Gần nhất là vụ phóng hỏa đốt phòng trọ của người tình do ghen tuông xảy ra vào ngày 3-6, ở xã Phước Bình (H.Long Thành) khiến 3 người tử vong và 4 người khác bị bỏng nặng.

Hậu quả sau những vụ phóng hỏa này rất nghiêm trọng, khiến nhiều người thiệt mạng. Đây là vấn đề xã hội cần đặc biệt quan tâm và cần có giải pháp phòng ngừa từ xa để tránh xảy ra các vụ án thương tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực tội phạm xâm phạm sở hữu như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, làm giả các loại giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được xem là vấn đề “nóng” được lực lượng công an tập trung xử lý.

Theo Công an tỉnh, qua công tác đấu tranh với các loại tội phạm cho thấy, tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm. Đối tượng gây án thường có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Các đối tượng có thể hoạt động đơn lẻ hoặc tụ tập thành những băng, nhóm chuyên nghiệp để thực hiện các vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản gây bức xúc cho người dân.

Điển hình như vụ Công an H.Nhơn Trạch triệt phá nhóm 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh, thành. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 45 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Đáng chú ý, trên lĩnh vực tội phạm xâm phạm sở hữu, tại TP.Biên Hòa, lực lượng công an đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ để trục lợi bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Ninh Văn Đẳng, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, đây là một trong những vụ án khá phức tạp. Các đối tượng đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ để trục lợi tiền bảo hiểm trong một thời gian dài.

Trong vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 20 bị can để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

* Công tác điều tra trọng án đạt tỷ lệ cao

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây rối ANTT.

Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào dịp Tết Nguyên đán 2023 và lễ 30-4. Nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên huyện, liên tỉnh bị triệt phá, bóc gỡ. Nhiều vụ án “nóng”, vụ án được dư luận quan tâm được điều tra, khám phá kịp thời, giải quyết hiệu quả. Qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an.

Với những thành tích nổi bật đạt được trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT vào dịp Tết Nguyên đán 2023, Công an Đồng Nai là một trong số ít đơn vị được Bộ Công an 4 lần biểu dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã điều tra làm rõ hơn 710 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (nhiều hơn 242 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Đặc biệt, tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90% (vượt 0,5% so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao).

Theo Công an tỉnh, đạt được những chỉ tiêu đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự cố gắng rất lớn của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Trần Danh

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG: Tấn công, trấn áp mạnh các băng nhóm, đường dây tội phạm

Trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an là hết sức khó khăn và nặng nề.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các mặt công tác để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm. Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công trấn áp mạnh các băng nhóm, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy.

Thiếu tướng NGUYỄN SỸ QUANG, Giám đốc Công an tỉnh: Tăng cường nhận diện sớm tội phạm

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có các nhiệm vụ: chủ động nắm tình hình, triển khai các phương án đảm bảo an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm, các ngày lễ, Tết...

Đối với công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, lực lượng công an sẽ tăng cường nhận diện sớm tội phạm theo từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn để chủ động đề ra giải pháp kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu.

Lực lượng công an sẽ chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Đặc biệt, lực lượng công an cũng chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường…

Thành Vinh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202307/tap-trung-giai-phap-kiem-che-keo-giam-toi-pham-3171206/