Tập trận Mỹ-Hàn: Triều Tiên phản đòn 'chiến tranh ngăn chặn'

Triều Tiên ngày 20/8 đã cảnh báo về cuộc diễn tập quân sự Mỹ Hàn là động thái gây hấn muốn nhấn chìm mọi thứ vượt quá kiểm soát và châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng, hành động quân sự của nước này có thể nhằm vào Mỹ bất kỳ thời điểm nào chứ không phải chỉ riêng đảo Guam hay Hawaii.

Mỹ Hàn chuẩn bị kế hoạch tập trận chung ngày 21/8. Ảnh minh họa

Tờ Rodong Sinmun dẫn tin một ngày trước khi Mỹ bắt đầu cuộc trận chung thường niên "Người bảo vệ Tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu vào ngày 21/8.

Các căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên liên tục gia tăng các tuần gần đây.

Chỉ trong tuần trước, Bình Nhưỡng đã cho biết kế hoạch tấn công đảo Guam. Hãng thông tấn KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chờ xem động thái tiếp theo của Mỹ như thế nào trước khi có quyết định chính thức.

“Ông Kim muốn quan sát các động thái tiếp theo của Mỹ”, KCNA trích dẫn.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump cho biết, cuộc diễn tập quân sư trong vòng 10 ngày sẽ bắt đầu từ 21/8 và mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch.

Các cuộc diễn tập chung luôn khiến Bình Nhưỡng tức giận và cho rằng đây là hành động khiêu chiến. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều nhấn mạnh đến khả năng tự vệ qua các động thái này.

“Tuyên bố của chính quyền Tổng thống Trump về cuộc tập trung lần này giống như một hành động khiêu khích đối với Bình Nhưỡng và có thể đổ thêm dầu vào lửa”, tờ Rodong Sinmun cho biết.

Điều này được miêu tả giống với việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Mỹ, tờ báo này cho biết.

“Triều Tiên đã báo động cảnh báo về việc sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Điều này đồng nghĩa với tín hiệu chiến tranh ngăn chặn là có thể”, tờ báo cho biết.

(Theo CNN)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tap-tran-myhan-trieu-tien-phan-don-chien-tranh-ngan-chan-250837.html