Tập đoàn phát triển giáo dục APU - 30 năm vun trồng, hái quả ngọt

Năm 2024 đánh dấu cộc mốc hơn 20 năm kể từ khi hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU tuyển sinh lứa học sinh đầu tiên và tròn 30 năm trong hành trình APU kiến tạo nền giáo dục tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Kiên định với hành trình kết nối nền giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam, thời điểm này nhìn lại, Nhà sáng lập - Tiến sĩ Trần Nguyễn Thy Bình có thể tự hào về những mốc son mà tập đoàn Phát triển Giáo dục APU đã đạt được, khi liên tiếp nhận những giải thưởng về phát triển sự nghiệp giáo dục, từng bước nâng lên và khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Những “mốc son” rực rỡ minh chứng cho những nỗ lực không ngừng vì sứ mệnh cao cả với nền giáo dục Việt Nam

Gần đây nhất, Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam AUV vinh dự dành giải thưởng: “TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA” tại chương trình Tết Doanh nhân mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại Dinh Độc lập TP. HCM. Giải thưởng này đã đóng góp nối dài vào danh sách những giải thưởng đáng tự hào mà Tập đoàn APU đã đạt được trong những năm vừa qua.

- Giải thưởng "Recognition of Significant Impacts from an ESG Initiative in Vietnam" tại The AmCham Vietnam ESG Impact Showcase 2023. Giữa hơn 500 công ty và tổ chức thành viên của AmCham, APU và AUV đã xuất sắc vinh danh giải thưởng này nhờ những con số và thành tựu nổi trội thể hiện hành trình hướng tới sự bền vững, đo lường tác động môi trường, xã hội và nâng cao tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

- Giải thưởng “TOP 10 Nhà Quản lý xuất sắc hội nhập Quốc tế” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA 2023.

- Danh sách “The Most Successful International Schools in Asia, 2023” bởi tạp chí The Education View.

- Danh sách “The Most Valuable Schools to Watch in Vietnam 2022” bởi tạp chí Knowledge Review.

- Danh sách “International Schools of the Year” bởi tạp chí SiliconIndia.

- Danh sách “Most Trusted Boarding Schools in 2021” bởi tạp chí Knowledge Review.

- Công nhận bởi tổ chức kiểm định Giáo dục lớn nhất thế giới Cognia.

- Ngoài ra, World Schools - tổ chức chuyên đánh giá những cơ sở giáo dục hàng đầu khắp thế giới, cũng vinh danh APU ở các hạng mục ấn tượng như Trường Quốc tế Hoa Kỳ tốt nhất Đông Nam Á, Trường Quốc tế tốt nhất Thế giới và Trường Quốc tế có Chương trình Song ngữ tốt nhất thế giới - The Best American Schools in Asia”, “Best International Schools in Vietnam” và “Best World Schools around the world”.

Giữa hơn 500 công ty và tổ chức thành viên của AmCham, TS. Thy Bình và Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU đã được vinh danh với giải thưởng "Recognition of Significant Impacts from an ESG Initiative in Vietnam" tại The AmCham Vietnam ESG Impact Showcase 2023

Những thành tựu này đã góp phần khẳng định danh tiếng, uy tín, chất lượng đào tạo chuẩn Hoa Kỳ của APU và AUV trên bản đồ học thuật Việt Nam và thế giới. Đồng thời mở ra nhiều hơn những cơ hội tăng trưởng và kết nối với các đại học danh giá hàng đầu Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU trên các đấu trường trong nước và quốc tế từ trước đến nay như:

Hành trình đi đến vị thế tiên phong trong Hợp tác giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ

Trong mắt đội ngũ giáo viên, nhân viên Hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam - AUV, T.S Trần Nguyễn Thy Bình luôn là một người lãnh đạo đáng kính bởi bà rất tâm lý, hiền hòa nhưng lại rất quyết đoán, bản lĩnh trong công việc. Ngọn lửa đam mê công việc cùng với sự nhiệt tâm của mình đã giúp T.S Thy Bình biến giấc mơ đưa các em học sinh Việt Nam tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao thế giới trở thành sự thật.

Những ngày đầu từ Mỹ trở về Việt Nam thăm quê hương, ban đầu bà chỉ nghĩ đến việc sẽ giúp cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh, đặc biệt là những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ với các chuyến đi thiện nguyện được định trước. Rồi tình cờ trong những chuyến đi đó, bà đã vô tình bắt gặp những trẻ em Việt Nam dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng lại rất khát khao được đến trường, điều đó thôi thúc bà nghĩ đến việc xây dựng một hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại quê hương mình.

Nộp đơn xin thành lập trường Đại học Mỹ (the American University in Vietnam – AUV) từ năm 1999, trong lúc chờ giấy phép, để không lãng phí thời gian, năm 2004, Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU được thành lập vào năm 2004 với cơ sở đầu tiên đặt tại Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp nối sự thành công của cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, APU đã có thêm cơ sở Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU tại Tp. Đà Nẵng vào năm 2015 với quy mô khuôn viên trường học lên đến hơn 30ha. Và không dừng lại ở cấp bậc đào tạo Trung – Tiểu học, tập đoàn APU đã nâng tầm chất lượng đào tạo bậc Đại học ở Việt Nam bằng việc thành lập trường Đại học Mỹ tại Việt Nam – AUV với cơ sở tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu học tập, điều kiện và mong muốn riêng biệt của các em học sinh, trường Quốc tế Hoa Kỳ APU đã mở thêm hệ Song Ngữ từ năm học 2020-2021 tại Đà Nẵng, giảng dạy hai chương trình Việt Nam - Hoa Kỳ. Hơn nữa, Tập đoàn Phát triển Giáo dục Quốc tế APU đang ấp ủ kế hoạch Dự án Làng Giáo dục Hoa Kỳ - là mốc son mới trên hành trình phát triển của tập đoàn. Dự kiến sẽ được triển khai trong tương lai gần tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với địa phận thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Thy Bình chào đón đoàn đại diện đến từ University in Missouri City - Kansas (UMKC) cùng các vị đại biểu gồm có Dr. Chandra Agrawal (Chancellor), Dr. Jennifer Lundgren (Provost) và Dr. Kevin Truman (Vice Provost and Dean of Science and Engineering School) đến giao lưu và trao đổi thường niên.

Dưới sự dẫn dắt của bà, hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU đã từng bước vượt qua rất nhiều khó khăn, đặt những viên gạch đầu tiên kiến tạo đường băng cho hàng nghìn thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam cất cánh vươn xa trên hành trình hội nhập với nền giáo dục hiện đại toàn cầu. APU là trường Quốc tế đầu tiên và duy nhất được Bộ GD&ĐT Việt Nam và cơ quan giáo dục Hoa Kỳ cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục Hoa Kỳ cho học sinh người Việt Nam và học sinh người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Học sinh tại APU, ngoài việc học các chương trình AP mà APU là trung tâm khảo thí trực thuộc tổ chức College Board thì các em được khuyến khích theo học chương trình Cầu nối đại học - Tuyển sinh kép (College Bridge Program - Dual Enrollment Program), APU liên kết với những trường ĐH danh giá ở Hoa Kỳ. Đây là chương trình chỉ có tại APU mà Tiến sĩ Thy Bình với tập đoàn Phát triển Giáo dục APU đã hợp tác chiến lược toàn diện với các trường đại học uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ như Florida Institute of Technology, Virginia Commonwealth University, Hệ thống University of California: UC – Bekerley, UC- Davis, UC- Irvine,…Wentworth Institue of Technology, University of Missouri Kansas City, Central Michigan University, University of Texas A&M, California State Universities, Arizona State University, Central Washington University…để mang đến các chương trình chuẩn Hoa Kỳ với các ngành học trọng điểm.

APU là trường Quốc tế đầu tiên và duy nhất được Bộ GD&ĐT Việt Nam và cơ quan giáo dục Hoa Kỳ cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục Hoa Kỳ cho học sinh người Việt Nam và học sinh người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Quả ngọt thành tựu từ các thế hệ học sinh - sinh viên

Đến nay, đã có hơn 5.000 học sinh đã được chuyển đến hàng loạt các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ, Úc, Canada… Hằng năm, hơn 90% học sinh tốt nghiệp tại APU được nhận học bổng đi thẳng vào các trường đại học uy tín trên toàn thế giới, nhiều nhất tại Hoa Kỳ với tổng giá trị học bổng mỗi năm lên tới hàng chục triệu USD mà không cần phải chứng minh điểm IELTS, SAT hoặc ACT. Không những thế, sinh viên AUV có thể hoàn thành từ 3 - 4 năm bậc cử nhân (BA, BS) tại Việt Nam và được hỗ trợ vào thẳng chương trình thạc sĩ (MA, MS) của các đại học đối tác mà không cần chứng minh điểm GRE & GMAT đầu vào. Với bước đệm có được từ APU và AUV, rất nhiều cựu học sinh đã tốt nghiệp tại các trường Đại học danh giá trên toàn thế giới; đã và đang có sự nghiệp kinh doanh tại khắp nơi thế giới hoặc nắm giữ các vị trí quan trọng trong các công ty tầm cỡ toàn cầu như Boeing, Abbott, KPMG, Google, Tesla, Amazon, Big 4 (PWC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG), NASA,…

Học sinh tại APU, ngoài việc học các chương trình AP mà APU là trung tâm khảo thí trực thuộc tổ chức College Board thì học sinh được khuyến khích theo học chương trình Cầu nối đại học (College Bridge Program – APU liên kết với những trường ĐH danh giá ở Mỹ), duy nhất tại APU.

Đặc biệt trong những năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, trường Quốc tế Hoa Kỳ APU vẫn đạt được những thành công vang dội khi đem về hơn 500 suất học bổng danh giá với trị giá hơn 25 triệu USD dành cho các học sinh tốt nghiệp hàng năm. Khó có thể có trường quốc tế nào mà tỷ lệ học sinh đậu visa chuyển tiếp du học Hoa Kỳ lên đến 100% như APU

Trong hành trình này, T.S Thy Bình không tránh khỏi những bỡ ngỡ và gặp phải muôn vàn khó khăn, bởi khái niệm giáo dục quốc tế vẫn còn rất mới mẻ, nhưng chính những chông gai và thử thách ấy càng tiếp thêm động lực cho bà quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình, để rồi ngọn lửa nhiệt huyết với ngành giáo dục đó đã được bà thắp sáng và truyền lại cho nhiều thế hệ giáo viên, học sinh và sinh viên Hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam – AUV. Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc bà làm việc đến hơn 20 tiếng mỗi ngày, TS. Thy Bình chia sẻ rằng: “Đó là vì những học sinh của tôi, những thế hệ học sinh, sinh viên APU & AUV khi bước ra đấu trường sinh viên quốc tế đã rất tự tin khẳng định mình khi ghi danh vào bảng vàng của nhiều trường Đại học danh giá thế giới ngay từ những học kỳ đầu tiên. Chính điều đó đã trở thành động lực giúp tôi nỗ lực làm việc nhiều hơn mỗi ngày để có thể mang lại những điều tốt nhất cho các em”.

Đặc biệt, có lần một phụ huynh hỏi tiến sĩ Thy Bình: “Cô làm thế nào mà trò nó yêu trường vậy? Không muốn tốt nghiệp mà cứ muốn học mãi ở APU". Đó là câu hỏi của phụ huynh khiến tiến sĩ Thy Bình vừa tự hào, vừa vui mừng. Bà tâm sự: “Lúc đó thực sự tôi rất vui. Vui vì các con gắn bó, yêu thương ngôi trường như chính nhà mình. Các con có gắn bó, liên kết với trường thì sẽ có động lực để học tập hơn”.

Dự án Làng Đô thị Giáo dục Hoa Kỳ - Mốc son mới trên hành trình phát triển.

Hơn 30 năm qua, Tập đoàn giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ APU dưới sự dẫn dắt của T.S Thy Bình đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một trong những hệ thống giáo dục uy tín và tiên phong tại Việt Nam cũng như khu vực. Đây là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện tầm vóc, tư duy và cái tâm mong muốn đổi mới giáo dục đào tạo tại Việt Nam của T.S Thy Bình trong những năm vừa qua. “Mỗi người phụ nữ đều có sức mạnh để làm nên điều khác biệt, để nắm lấy vị trí lãnh đạo ở bất cứ nơi đâu, miễn là họ đặt cả trái tim vào công việc của mình.” – TS. Thy Bình chính là một người phụ nữ khác biệt như thế, bà có một tinh thần dám nghĩ dám làm, là ngọn đuốc sáng dẫn đường và truyền lửa đam mê cống hiến cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của APU và AUV trong suốt sự nghiệp cuộc đời của bà.

Với bước đệm có được từ APU và AUV, rất nhiều cựu học sinh đã tốt nghiệp tại các trường Đại học danh giá trên toàn thế giới; đã và đang có sự nghiệp kinh doanh tại khắp nơi thế giới hoặc nắm giữ các vị trí quan trọng trong các công ty tầm cỡ toàn cầu như Boeing, Abbott, KPMG, Google, Tesla, Amazon, Big 4 (PWC, Deloitte, Ernst & Young , KPMG), NASA,…

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tap-doan-phat-trien-giao-duc-apu-30-nam-vun-trong-hai-qua-ngot-263617.html