Tập đoàn dầu khí nâng cao giá trị tài nguyên biển

20 năm qua, hàng chục tỷ m3 khí tự nhiên được khai thác trên biển đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên khí không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Thực hiện Nghị Quyết 36 năm 2018 của Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thời gian qua ngành dầu khí đã tập trung nâng cao năng lực khai thác, chế biến gia tăng giá trị nguồn tài nguyên quan trọng này, qua đó tiếp tục đóng góp bền vững cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Dinh Cố - Nhà máy chế biến khí đầu tiên của Việt Nam, điểm tập kết của phần lớn tài nguyên khí được khai thác trên biển Việt Nam. Tại đây từng dòng khí thô được chế biến thành các sản phẩm năng lượng cung cấp cho các ngành công nghiệp và đời sống dân sinh.

20 năm hoạt động, nhà máy Dinh Cố luôn duy trì công suất 1,5 tỷ m3 khí/năm. Nhưng kể từ sau khi NQ36 ra đời năm 2018 đã đặt cơ sở, tạo cơ hội để Dinh Cố được nâng công suất nâng lên gấp đôi 3 tỷ m3 khí/năm tiếp tục giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện NQ36, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty khí Việt Nam đã tập trung nâng cao năng lực, quy mô sản xuất kinh doanh. Tài nguyên khí trên biển được chế biến nhiều hơn, sâu hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của đất nước.

Thực hiện NQ36, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam liên tục nâng cao năng lực, từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Xuân Tiến - Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tap-doan-dau-khi-nang-cao-gia-tri-tai-nguyen-bien-205232.htm