Tập đoàn ANCO – 10 năm vững mạnh một chặng đường

“...Không chỉ đạt được kết quả kinh doanh rực rỡ với khởi đầu dường như là con số 0, Tập đoàn ANCO còn xây dựng được niềm tin sâu sắc với khách hàng và hệ thống đại lý trên toàn quốc... Hoạt động của Tập đoàn ANCO không chỉ vì lợi ích kinh doanh của mình mà còn đề cao trách nhiệm và sự chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là địa phương nơi Tập đoàn ANCO hoạt động...”

10 năm xây dựng niềm tin Tập đoàn ANCO được thành lập vào năm 2001 với hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc (FEED). Sau 6 năm hoạt động, mạng lưới của ANCO đã được mở rộng với 3 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc (TĂGS) quy mô tại Đồng Nai, Hà Nam và Vĩnh Long. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh TĂGS bằng những thành công đã chinh phục thị trường và gây dựng niềm tin với khách hàng, Tập đoàn ANCO còn phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh trang trại (FARM) với hệ thống chăn nuôi hiện đại. Phát triển hướng đến mô hình kinh doanh khép kín với các chân kiềng là Feed-Farm-Food, năm 2010, Công ty Cổ phần thực phẩm gia đình ANCO (AFF) được thành lập với điểm khởi đầu là nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến hiện đại tại Long An. Sự ra đời và phát triển của AFF là nút thắt cho chuỗi mô hình sản xuất khép kín 3F (Feed-Farm-Food) của Tập đoàn ANCO. Sau chặng đường 10 năm thành lập và không ngừng lớn mạnh, đến nay, Tập đoàn ANCO tự tin vươn xa hơn nữa với những “tài sản” quý giá là lực lượng nhân sự hơn 1.100 người trên toàn quốc; 3 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn tại Đồng Nai, Hà Nam, Vĩnh Long đạt tổng công suất khoảng 850.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, mảng trang trại đạt quy mô đến 6 trại heo quy mô hơn 6.000 heo nái. Đặc biệt, mảng sản xuất thực phẩm chế biến với sản phẩm tiên phong thâm nhập thị trường là xúc xích dinh dưỡng tiệt trùng Xuxifarm, chưa đầy 1 năm đi vào hoạt động đã đạt năng suất hơn 120 tấn xúc xích/tháng và đưa sản phẩm xúc xích Xuxifarm xuất hiện phủ khắp các kênh bán hàng truyền thống cũng như các siêu thị trên toàn quốc. Chính nhờ vậy, năm 2010 doanh thu của Tập đoàn đạt trên 3.400 tỷ đồng và kế hoạch doanh thu năm 2011 đạt 4.500 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với năm 2010. Hiện nay, sản lượng sản xuất TĂGS của Tập đoàn ANCO đã đạt 850.000 tấn/năm Hệ thống trang trại nuôi heo quy mô với 6 trại heo và trên 6.000 heo nái Năng suất sản xuất xúc xích Xuxifarm đạt 100 tấn/tháng và được sản xuất theo quy trình khép kín 3F Không chỉ đạt được kết quả kinh doanh rực rỡ với khởi đầu dường như là con số 0, Tập đoàn ANCO còn xây dựng được niềm tin sâu sắc với khách hàng và hệ thống đại lý trên toàn quốc. Để khuyến khích và gắn kết mối quan hệ hợp tác này, Tập đoàn ANCO luôn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và thực hiện nhiều chương trình nhằm khuyến khích sản lượng tiêu thụ của các đại lý. Ngay từ đầu năm 2011, mảng sản xuất, kinh doanh TĂGS của Tập đoàn ANCO phát động đến các đại lý trên cả nước chương trình Thi đua Bồ câu vàng với tổng giá trị giải thưởng trên 3 tỷ đồng. 59 đại lý từ Bắc vào Nam đạt giải thưởng đã quy tụ cùng hơn 1000 khách mời khác tại chương trình Kỷ niệm 10 năm thành lập của Tập đoàn ANCO vào ngày 14/8 vừa qua. Đây là những Đại lý đạt giải Bồ câu vàng, giải Nhì, giải Nhất với mức tăng sản lượng bán bình quân một tháng tăng từ 4% - 12% sản lượng so với tháng trước. Hành trình 10 năm và hơn thế nữa, tập đoàn ANCO luôn hướng đến cộng đồng Cùng với quá trình phát triển không chỉ về quy mô và chất lượng, Tập đoàn ANCO còn không ngừng phát huy nhiều hơn những hoạt động thiện nguyện, đó là việc thành lập các Quỹ từ thiện “ANCO cùng bạn vì nạn nhân chất độc da cam”, Quỹ “Học bổng Tương lai” cùng với nhiều chương trình từ thiện thiết thực mang tính lâu dài. Chẳng hạn, chương trình “Vượt khó cùng ANCO” giúp đỡ các nạn nhân chất độc gia cam và hơn 500 hộ nông dân nghèo khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Đắc Lắc, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long bằng cách tặng heo giống, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật để họ có được nguồn vốn và nghề chăn nuôi, từ đó có thể tự lực cánh sinh sau này. Hay chương trình cấp học bổng cho học sinh, cho sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Nông Lâm Huế, Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long, Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ, Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM; v.v... với những suất học bổng dài hơi cùng với nguồn chia sẻ, đồng hành và động viên từ phía Tập đoàn ANCO, nhất là trong các buổi gặp mặt định kỳ với các sinh viên – học sinh được cấp học bổng. Tính từ năm 2006 đến năm 2010, tổng giá trị học bổng mà Tập đoàn ANCO đã trao tặng cho học sinh, sinh viên lên đến 900 triệu đồng, con số dự kiến trong năm 2011 là 330 triệu đồng. Chương trình “Học bổng Tương lai” của Tập đoàn ANCO dành cho sinh viên Đại diện Tập đoàn ANCO đang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ gia đình được chương trình “Vượt khó cùng ANCO” giúp đỡ Ông Thân Trung Tín – Tổng giám đốc của Tập đoàn ANCO cho biết: “Hoạt động của Quỹ “ANCO cùng bạn vì nạn nhân CĐDC” từ khi ra đời đến nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt thành của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và toàn thể CBNV Tập đoàn. Phối hợp với Hội Nạn Nhân CĐDC các tỉnh. Với nguồn quỹ hơn 2 tỷ đồng năm 2011 sẽ được Tập đoàn ANCO chuyển đến Hội Nạn Nhân CĐDC Đồng Nai và các Hội Nạn Nhân CĐDC các tỉnh miền Trung và ĐBSCL. Và tính đến năm 2010, hoạt động của Quỹ “ANCO cùng bạn vì nạn nhân CĐDC” đã hỗ trợ được 3,5 tỷ đồng cho các gia đình nạn nhân CĐDC gặp khó khăn ở các tỉnh Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nam, Tiền Giang và Vĩnh Long”. Chúng tôi luôn hướng các hoạt động từ thiện theo tiêu chí lâu dài để làm sao những nạn nhân CĐDC, những gia đình nông dân nghèo khổ hay các em sinh viên và học sinh có thể tự lực vươn lên sau khi nhận được sự trợ giúp từ chúng tôi và cộng đồng. Bởi chúng tôi không tặng họ “con cá” mà chúng tôi tạo nên cái “cần câu” cho họ”, Ông Tín cũng chia sẻ thêm.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/doanhnghiep/thongtindoanhnghiep/59405/