Tạo việc làm cho nữ lao động yếu thế từ sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sau gần 20 năm hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Đỗ Xuyên (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã sản xuất hàng trăm loại sản phẩm từ tre, nứa, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, đánh giá cao về chất lượng, tiện dụng và sáng tạo.

Thành viên HTX chủ yếu là nữ, nhiều người lớn tuổi và các cháu khuyết tật

Chủ nhiệm HTX sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa Đỗ Xuyên là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1961), người đã tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ và người yếu thế tại địa phương bằng nghề thủ công mỹ nghệ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ nhiệm HTX

Được biết HTX đã tạo việc làm cho hàng chục người lao động yếu thế tại địa phương. Xin bà cho biết, họ là những đối tượng nào?

HTX chủ yếu là lao động nữ, nhiều người lớn tuổi và có các cháu khuyết tật. Họ là những đối tượng yếu thế, cần có công ăn việc làm để tự nuôi bản thân và hòa nhập xã hội. Mức lương trả cho nhân công tăng hàng năm, năm 2018 thì từ 3-5 triệu đồng/tháng. Năm nay mức lương đã từ 3,6 - 6 triệu đồng/tháng.

Số lượng nhân công cũng dần tăng lên do lượng hàng sản xuất có đầu ra dồi dào hơn. Ban đầu tôi chỉ có việc làm cho khoảng 4-5 người, giờ lên đến gần 30 người mỗi thời điểm. Khi tuyển nhân công, tôi luôn ưu tiên đối tượng là chị em phụ nữ và người yếu thế. Bởi công việc này không đòi hỏi phải đi lại nhiều, chị em chỉ cần chú tâm, tỉ mỉ và học hỏi, sáng tạo là có thể yên tâm làm nghề để có thu nhập.

Khi thấy chị em mỗi ngày tay nghề lại nâng cao, cuộc sống ổn định, thấy họ vui là tôi cũng vui lây. Chỉ mong sao đơn đặt hàng ngày càng nhiều để mọi người có cơ hội phát triển kinh tế.

HTX đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương

Sản phẩm của HTX chủ yếu là sản phẩm gì, có phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như công việc của người yếu thế không, thưa bà?

Sản phẩm của HTX Đỗ Xuyên đều được làm thủ công từ chất liệu chính là gỗ, tre, nứa, song mây, như: Mâm, đĩa, khay, lọ, gương, đôn, các loại đồ lưu niệm, trang trí...

Để tạo ra một sản phẩm từ tre, nứa hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn. Từ chọn nguyên liệu, ngâm, xử lý mối mọt, đến chế tác sản phẩm rồi trang trí bằng khảm trai, khảm vỏ trứng hoặc sơn mài, tạo hình. Các thao tác đa dạng từ cưa, cắt, đục, gọt, giũa, mài, dồn, chắp, dán… nên phù hợp với đa dạng người lao động.

Chính vì vậy, từ phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật đều có thể tham gia một trong số những công đoạn thực hiện sản phẩm. Cũng có thể dùng thời gian nhàn rỗi để đan lát kiếm thêm thu nhập. Từ khi HTX thành lập đã vừa tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con nông dân trong xã, vừa duy trì nghề truyền thống.

Cán bộ phụ nữ tham quan HTX

Xin bà cho biết quy mô sản xuất hiện nay, và các cơ hội để đưa sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng, từ đó tạo nhiều hơn cơ hội việc làm cho người lao động?

Sau gần 20 năm hoạt động, chúng tôi đã sản xuất hàng trăm loại sản phẩm từ tre, nứa, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, đánh giá cao về chất lượng, tiện dụng và sáng tạo. Hiện nay, sản phẩm của HTX Đỗ Xuyên sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và 1 số nước châu Âu. Mỗi năm, chúng tôi sản xuất hàng triệu sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Năm 2021, chúng tôi có 8 sản phẩm được tỉnh Phú Thọ công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Năm 2022 có thêm 2 sản phẩm OCOP 3 sao.

Được biết bà là một phụ nữ năng động, sáng tạo, chịu thương chịu khó và quyết tâm làm giàu từ nghề truyền thống. Vậy, quá trình "vượt khó" của bà ra sao?

Tôi đứng ra thành lập HTX mây tre đan sau đó thì chuyển sang làm thủ công mỹ nghệ. Để có kỹ năng quản lý và thích ứng với nhu cầu thị trường, tôi đã phải học hỏi từ kỹ thuật làm sản phẩm đến kỹ năng quản lý công nhân. Thời điểm bắt đầu có hàng xuất khẩu sang nước ngoài tôi gặp rất nhiều áp lực, bởi họ có những yêu cầu rất khắt khe, tưởng chừng như mình không thể đáp ứng nổi. Rồi khi đối tác gửi video yêu cầu đặt hàng sang, tôi phải xem, tự mày mò để chế tác cho đúng yêu cầu.

Đặc biệt, thị trường Nhật rất khó tính, hàng bị trả về nhiều, một số lô hàng bị phản ánh chất lượng chưa được, kỹ thuật chưa đạt, phạt chậm giao hàng,… đủ thứ khác. Cũng may HTX đã vượt qua khó khăn để bây giờ trở thành đối tác của nhiều khách hàng từ Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật, Canada. Hiện tại, 95% sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm xuất khẩu.

Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tao-viec-lam-nu-lao-dong-yeu-the-tu-san-pham-thu-cong-my-nghe-20231111164724032.htm