Tạo thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú an toàn

Một bè nuôi thủy sản lấn chiếm luồng lạch vào khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu). Ảnh: ANH NGỌC

Thời gian qua, một số khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão bị ngư dân lấn chiếm để nuôi trồng thủy sản, trong khi đó luồng lạch bồi lấp khiến tàu thuyền ra vào gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở NN-PTNT, thời gian qua, tỉnh đã quy hoạch, đầu tư xây dựng các cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa), Dân Phước (TX Sông Cầu), Tiên Châu (huyện Tuy An), Phú Lạc (TX Đông Hòa) để tiếp nhận gần 4.000 tàu cá, hàng năm bốc dỡ hơn 40.000 tấn hải sản các loại.

Ngoài ra, Phú Yên là tỉnh có nhiều cửa sông, lạch, đầm, vịnh kín gió tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền cập bến, neo đậu tránh trú bão như đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu), đầm Ô Loan (huyện Tuy An), vịnh Vũng Rô (TX Đông Hòa)… Tuy nhiên, tại một số khu neo đậu tàu thuyền hiện nay xảy ra tình trạng người nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng lạch, làm cho tàu thuyền ra vào neo đậu gặp nhiều khó khăn.

Lấn chiếm luồng lạch

Tỉnh đã ban hành danh mục dự án ưu tiên đầu tư lĩnh vực thủy sản, theo đó một số dự án liên quan đến đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm Cảng cá Đông Tác (Cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá TP Tuy Hòa); Bến cá Vịnh Hòa (kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầm Cù Mông); Nâng cấp Cảng cá Tiên Châu (kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Vạn Củi); Bến cá Lễ Thịnh (kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch xã An Hải - An Ninh Đông); Khu neo đậu lạch sông Ngọn phường Hòa Hiệp Nam - Hòa Hiệp Trung (kết hợp Cảng cá Phú Lạc); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Vũng Rô.

Theo Phòng Kinh tế TX Đông Hòa, lạch sông Ngọn dài khoảng 6km, là nơi neo đậu tránh trú bão của hơn 450 tàu cá của ngư dân Đông Hòa. Nhưng mấy năm gần đây, lòng sông Ngọn bị cát hai bên bờ bồi lấp, lòng sông cạn dần, khiến tàu thuyền của ngư dân gặp nhiều khó khăn khi ra vào khu neo đậu, nhất là thời điểm thủy triều xuống. Không những vậy, hai bên bờ sông còn có một số hộ dân thả nuôi hàu, vẹm làm cho lòng sông ngày càng thu hẹp.

Ngư dân Lê Văn Tánh ở phường Hòa Hiệp Bắc (TX Đông Hòa), là thuyền viên của tàu cá PY95212 TS, cho biết: Trước đây, lạch sông Ngọn rất sâu và rộng, 2-3 tàu chạy song song hoặc tránh nhau vẫn được, còn hiện nay lạch sông này đã bị thu hẹp và cạn nên có nhiều đoạn sông 2 tàu tránh nhau rất dễ va chạm. Đặc biệt là đoạn từ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đến cơ sở đóng sửa tàu cá Hùng Thi hiện nay luồng lạch chỉ vừa 1 tàu cá chạy qua. Lúc thủy triều xuống, đa số ngư dân không dám đưa tàu cá vào âu thuyền bên trong bởi sợ mắc cạn.

Còn theo UBND TX Sông Cầu, hiện trên địa bàn thị xã có khoảng 2.400 tàu cá và có nhiều khu neo đậu như Vũng Lắm, ao Bờ Thành, lạch Phú Vĩnh, Vịnh Hòa, Mỹ Thành, Trung Trinh, Vũng Chào, khu vực Núi Con, Bãi Trầu, Vũng Me, Vũng Sứ, đầm Cù Mông. Thời gian qua, nhiều hộ nuôi thủy sản lồng bè đã lấn chiếm luồng lạch ra vào khu neo đậu tàu thuyền vịnh Xuân Đài. Địa phương đã nhiều lần xử lý nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm.

Ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, cho biết: Từ đầu năm đến nay, tổ công tác liên ngành của thị xã phối hợp với các địa phương ven vịnh Xuân Đài đã tổ chức 7 đợt kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu các chủ lồng bè nuôi thủy sản vi phạm luồng lạch di dời đi nơi khác nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Hiện còn 54 trường hợp lấn chiếm luồng lạch vào khu neo đậu vịnh Xuân Đài.

Sớm xử lý dứt điểm

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TX Đông Hòa, khu neo đậu, tránh trú bão lạch sông Ngọn được quy hoạch rộng 31ha, đảm bảo cho khoảng 1.000 tàu cá có công suất 500-1.000CV neo đậu, tránh trú bão an toàn. Trước tình trạng lòng sông thường xuyên bị bồi lấp, hàng năm thị xã phải chi hơn 100 triệu đồng để nạo vét tạm thời lòng sông để tàu cá ra vào khu neo đậu an toàn. Địa phương cũng đã kiến nghị tỉnh sớm đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão lạch sông Ngọn, với kinh phí khoảng 85 tỉ đồng.

Ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, cho biết: UBND TX Sông Cầu đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành và các địa phương tiếp tục kiểm tra, vận động ngư dân sớm di dời lồng bè nuôi thủy sản vi phạm lấn chiếm luồng lạch đi nơi khác để tạo điều kiện tàu thuyền ra vào neo đậu. Đề nghị các chủ bè nuôi thủy sản của ngư dân huyện Tuy An sớm di dời lồng bè ra khỏi khu vực vịnh Xuân Đài và khu vực Cảng cá Dân Phước.

UBND TX Sông Cầu kiến nghị UBND tỉnh sớm quy định luồng tuyến và cơ quan quản lý đối với 2 khu vực luồng lạch vịnh Xuân Đài và Cảng cá Dân Phước để làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm. Về lâu dài, tỉnh cần đầu tư hệ thống phao tiêu kiên cố để phân định luồng lạch, đường đi của tàu thuyền vào các khu neo đậu nói trên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Sở NN-PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Sông Cầu tập trung giải tỏa lồng bè khu vực luồng lạch vào khu neo đậu tàu thuyền vịnh Xuân Đài và Cảng cá Dân Phước. UBND huyện Tuy An cần phối hợp với UBND TX Sông Cầu có giải pháp sắp xếp, di dời số lồng bè của ngư dân huyện Tuy An ra khỏi khu vực TX Sông Cầu theo quy định. Sở TN-MT cần sớm thẩm định hồ sơ xin giao đất, mặt nước khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vịnh Xuân Đài để trình UBND tỉnh giao đất, mặt nước cho Ban quản lý cảng cá quản lý theo quy định. Sở NN-PTNT đang phối hợp với Sở GT-VT và UBND TX Sông Cầu tham mưu UBND tỉnh xem xét chủ trương nạo vét, lắp đặt phao tiêu, đèn hiệu luồng lạch ra vào khu neo đậu tàu thuyền vịnh Xuân Đài và Cảng cá Dân Phước… Đối với luồng lạch vào khu neo đậu tàu thuyền ở sông Ngọn, UBND TX Đông Hòa cần tiến hành nạo vét tạm thời nhằm đảm bảo tàu thuyền ra vào thuận lợi và xử lý các trường hợp lấn chiếm dọc hai bên bờ sông Ngọn để nuôi trồng thủy sản.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/248693/tao-thuan-loi-cho-tau-thuyen-tranh-tru-an-toan.html