Tạo sức bật mới cho thể thao thành tích cao Hà Nội

Cuối năm 2021, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về đào tạo huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thành tích cao, trọng điểm các môn Olympic và ASIAD giai đoạn 2021-2025. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính là dịp thể thao Thủ đô kiểm tra lực lượng, tự tin hướng tới các mục tiêu giành những đỉnh cao mới.

Tự tin đặt ra mục tiêu cao nhất

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho hay: “Qua Kế hoạch số 325/KH-UBND, mục tiêu thể thao Hà Nội đặt ra là phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng VĐV tài năng, có năng khiếu đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao có truyền thống và thế mạnh của Hà Nội, đạt trình độ, giành thứ hạng cao tại các kỳ thi đấu khu vực, châu lục, thế giới và Olympic; các HLV tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng đặc biệt trong hoạch định chiến lược huấn luyện VĐV thi đấu đạt thành tích huy chương tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 1.200 VĐV tuyến đội tuyển Hà Nội, trong đó khoảng 150 VĐV đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trên 200 HLV tài năng, trong đó có trên 20 HLV cao cấp”.

Do đó, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra vào tháng 12 tới tại tỉnh Quảng Ninh và 11 tỉnh, thành phố trên cả nước chính là dịp để các đội tuyển thể thao Hà Nội kiểm tra lại lực lượng, hướng tới những giải đấu quốc tế quan trọng vào năm sau là SEA Games 32 ở Campuchia và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 19 tại Trung Quốc.

Mục tiêu của thể thao Hà Nội là phấn đấu giữ vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Với việc liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn từ đại hội 2002 đến nay, đoàn Hà Nội tự tin trong việc đặt ra mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Lãnh đạo thể thao Hà Nội qua các thời kỳ đều nhìn nhận rõ việc giành ngôi đầu ở đại hội thể thao toàn quốc ảnh hưởng nhiều đến vị thế cũng như việc đầu tư, xây dựng lực lượng HLV, VĐV cho các mục tiêu xa hơn.

 Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Cụ thể, Hà Nội đề ra mục tiêu đóng góp trên 30% lực lượng VĐV và số lượng huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc; trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Việc đào tạo, bồi dưỡng HLV, VĐV thành tích cao trọng điểm có sự liên thông, với mục tiêu thể thao Thủ đô là lực lượng nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự Olympic Paris năm 2024.

Ngay sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, thể thao Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng cho đại hội thể thao toàn quốc kỳ này, bên cạnh đầu tư cho những mục tiêu như SEA Games, ASIAD, Olympic... Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, ông Đào Quốc Thắng thông tin: “Việc chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 đã được chú trọng từ các năm trước, kết hợp liên thông với việc đầu tư lực lượng HLV, VĐV, chuyên gia cho các sân chơi khác như Olympic, ASIAD, SEA Games”.

Linh hoạt trong khâu chuẩn bị

Dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch tập huấn, thi đấu quốc tế của nhiều đội thể thao Hà Nội hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bị ngắt quãng. Bên cạnh đó, việc mua sắm trang thiết bị tập luyện của nhiều môn cũng không thể bảo đảm tiến độ vì phải đáp ứng nhiều thủ tục.

 Đấu kiếm là môn thế mạnh truyền thống của thể thao Hà Nội. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đấu kiếm là môn thế mạnh truyền thống của thể thao Hà Nội. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Tập huấn dài hạn và thi đấu nước ngoài liên tục luôn là điểm ưu việt của thể thao Hà Nội so với các địa phương, đơn vị khác. Trong khó khăn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội cùng nhiều bộ môn đã xoay xở hết sức để đưa VĐV đi tập huấn nước ngoài. Trước thềm đại hội, nhiều đội đã có kinh phí bổ sung phục vụ tập huấn, thi đấu quốc tế nên áp lực về chuyên môn cũng giảm phần nào.

Trong số này, đội muay và kickboxing đã đưa VĐV đi tập huấn tại Thái Lan trong 85 ngày, quãng thời gian được xem là lý tưởng để rèn chuyên môn. Hay đội boxing nữ cũng đưa được nhóm tuyển thủ đi tập huấn tại Thái Lan trong hai tháng. Trong khi đó, sau nhiều năm tập huấn tại Trung Quốc, đội cử tạ cũng hướng địa điểm tập huấn sang Thái Lan; còn đội bắn cung, rowing chọn địa điểm tập huấn ở Hàn Quốc.

Tuy vậy, cũng có nhiều đội lựa chọn tập huấn trong nước dù trước đây thường đưa VĐV đi tập huấn ở Trung Quốc. Như đội bóng bàn đưa các tay vợt đi tập huấn dã ngoại tại một số tỉnh phía Bắc, kết hợp dự 2-3 giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải mở. Đội điền kinh đưa các chân chạy tổ đi bộ, cự ly trung bình dài đi tập huấn ở Quảng Ninh. Còn đội cờ vua thay vì đi tập huấn, sẽ dự Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng-Cúp Kiện tướng tương lai do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức vào hôm nay (6-11).

 Bắn súng nằm trong chiến lược xây dựng và phát triển các môn thể thao trọng điểm của Thủ đô. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Bắn súng nằm trong chiến lược xây dựng và phát triển các môn thể thao trọng điểm của Thủ đô. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Còn hàng loạt đầu việc khác mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết khó khăn cũng đang sớm được giải quyết rốt ráo, để các đội có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào thi đấu ở đại hội thể thao toàn quốc kỳ này. Tuy nhiên không thể một sớm một chiều xử lý hết những vấn đề nảy sinh. Vấn đề là bên cạnh nỗ lực vượt khó và sự chủ động của từng bộ môn trong ngành thể thao Hà Nội, thì các bên liên quan cũng phải xắn tay vì mục tiêu chung. Nếu không, hành trình giành ngôi đầu ở đại hội thể thao toàn quốc tới đây sẽ gặp trở ngại với Đoàn thể thao Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 1.300 VĐV tuyến đội tuyển Thủ đô, trong đó khoảng 250 VĐV đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng trên 200 HLV tài năng, trong đó có trên 20 HLV cao cấp; có trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 34 tại Brunei năm 2027 và SEA Games 35 tại Lào năm 2029; trên 30% lực lượng VĐV đủ tiêu chuẩn tham dự Olympic lần thứ 34 tại Mỹ năm 2028...

AN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tao-suc-bat-moi-cho-the-thao-thanh-tich-cao-ha-noi-710142