Táo Pháp giữ mức 40.000 đồng/kg trong dịp Tết

Đại diện Sopexa Việt Nam, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, tuy táo Pháp không bóng và đẹp nhưng người tiêu dùng có thể an tâm về chất lượng.

Ngày 19/1, trong buổi họp báo giới thiệu táo và kiwi Pháp diễn ra tại Dinh Tổng lãnh sự Pháp (TP.HCM), đại diện Sopexa Việt Nam, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, quy chuẩn của châu Âu và Pháp không cho phép việc bảo quản và đánh bóng táo bằng hợp chất nhân tạo. Vì dùng hợp chất tự nhiên nên trái táo Pháp không bóng bẩy và đẹp mắt như người tiêu dùng mong chờ. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm về chất lượng cũng như là hương vị táo Pháp.

Táo Pháp được bày bán tại thị trường Việt Nam - Ảnh: Motthegioi

Trước đó, năm 2015 Việt Nam cũng đã cho phép nhập khẩu táo Pháp trở lại sau lệnh cấm vận vào năm 2012. Đến nay, táo Pháp đã được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận nhiệt tình thông qua các kênh bán lẻ gồm các siêu thị (Big C, Auchan, Co.opmart, Satra…) và cả chợ truyền thống.

Đại diện Sopexa cũng cho biết, trong năm 2016, táo Pháp xuất sang Việt Nam đạt kim ngạch 1 triệu Euro. Đồng thời, phía đại diện Pháp cam kết giữ mức giá trung bình 39.900 đồng/kg, một mức giá vừa với túi tiền người tiêu dùng Việt Nam, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Cùng với táo, kiwi Pháp cũng vừa mới tiếp cận vào thị trường Việt Nam. Tại châu Âu, sau Ý và Hy Lạp, Pháp là nước có sản lượng kiwi đứng thứ 3. Xuất khẩu kiwi của Pháp chiếm khoảng 30% tổng sản lượng kiwi nước này.

Phía Pháp cũng cho rằng thị trường trái cây Pháp và Việt Nam mang tính bổ sung cho nhau. Cho đến nay, Pháp đã nhập nhiều loại trái cây có nguồn gốc Việt Nam như thanh long, xoài, vải…

Văn Tiến

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tao-phap-giu-muc-40000-dongkg-trong-dip-tet-d53697.html