Tạo giá trị mới, kết nối con người

Nhiều năm qua, LLVT Quân khu 4 tập trung chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức các phong trào, việc làm cụ thể. Môi trường văn hóa trong LLVT Quân khu 4 ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo được những giá trị mới, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt đẹp.

Nuôi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất quân nhân

Đến Lữ đoàn Thông tin 80, tấm bảng hiệu với tiêu đề “Thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" được đặt ngay cổng ra vào, trong đó ghi rõ những chuẩn mực về phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống; tinh thần, thái độ làm việc; giao tiếp, ứng xử; lễ tiết, tác phong. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 đã tích cực thực hiện từ những điều nhỏ nhất, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đọc sách tại phòng đọc tích hợp ứng dụng điện tử.

Năm nay, Lữ đoàn Thông tin 80 tiếp nhận 120 chiến sĩ mới về huấn luyện tại Tiểu đoàn 3. Các chiến sĩ phần lớn quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Lữ đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình, đón tiếp người thân của các chiến sĩ về giao lưu, tham quan đơn vị. Hôm đó là một ngày lạnh giá, mưa phùn, gió bấc nhưng bên trong đơn vị lại vô cùng ấm áp bởi tất cả chiến sĩ mới lần đầu xa nhà được gặp người thân.

Tham quan một vòng đơn vị, ông Lê Quang Phú (Hải Lăng, Quảng Trị), bố của chiến sĩ Lê Quang Vũ rất yên tâm, tự hào khi con được học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật nhưng cũng chan hòa tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Chỉ mới chưa lâu mà ông ngỡ ngàng trước sự thay đổi của con, từ đầu tóc gọn gàng, quân phục chỉnh tề đến tác phong nhanh nhẹn.

Nhận thức tầm quan trọng của yếu tố con người trong hình thành môi trường văn hóa, các đơn vị LLVT Quân khu 4 chú trọng vào công tác giáo dục chính trị, xem đây là khâu cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành tư tưởng, bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài các hình thức học tập chính trị như hội nghị, tọa đàm, hội thi, Lữ đoàn Thông tin 80 đang triển khai hình thức mới với “Ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Với giao diện gồm các bài giảng điện tử, tài liệu, video clip, bài thi trắc nghiệm về những kiến thức chính trị, ứng dụng này giúp người học có thể linh động thời gian, địa điểm học, hình dung một cách trực quan, tổng thể, sinh động kiến thức chính trị; phục vụ quá trình huấn luyện, học tập một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Phút giải lao sau giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283.

Người quản trị có thể cập nhật những nội dung mới, kiểm soát được số lượng người dùng, lượt tương tác, kết quả học tập... Trong thời gian Trung úy Phan Húy Lâm, tác giả sáng kiến này mất ăn, mất ngủ để viết ứng dụng thì anh em trong đơn vị là cán bộ, giáo viên chính trị đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần giúp Lâm biên soạn nội dung. Sáng kiến cá nhân nhưng được sự ủng hộ, giúp sức nhiệt tình của đồng chí, đồng đội.

Nhiều năm qua, Sư đoàn 968 nỗ lực học tập với Phong trào “3 nhất, 3 giỏi, 4 không”; “Ngày, giờ học thanh niên tự quản”; Đoàn Thanh niên Sư đoàn 324 “1 tốt, 2 không, 3 rèn luyện”; hội phụ nữ các cấp Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhận làm mẹ đỡ đầu các cháu mồ côi; Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam; Cục Hậu cần Quân khu 4 “Đồng hành với trẻ em khuyết tật”... Hằng năm, LLVT Quân khu 4 huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những hành động, việc làm đó đã tạo nên một nếp văn hóa là tinh thần tập thể, đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, trách nhiệm cao với nhân dân.

Xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ nhiều năm nay, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức dạy hát dân ca cho cán bộ, chiến sĩ. Các làn điệu được đặt lời mới, dí dỏm, gần gũi với đời sống của bộ đội, làm cho tinh thần cán bộ, chiến sĩ phấn chấn hơn sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mệt nhọc. Đưa dân ca ví, giặm vào các hoạt động của bộ đội tạo nên một làn gió mới trong cuộc sống sinh hoạt cũng góp phần lưu giữ một nét văn hóa của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đọc sách tại phòng đọc tích hợp ứng dụng điện tử.

Mới đây, cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tận dụng một phần mặt bằng để tiến hành thiết kế, cải tạo thành phòng đọc tích hợp ứng dụng điện tử. Phòng đọc này có hơn 3.000 đầu sách ở tất cả lĩnh vực từ chính trị, khoa học quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập, giải trí của bộ đội. Tại đây được trang bị máy tính kết nối mạng truyền số dữ liệu quân sự và internet dùng để tra cứu, khai thác thông tin, tài liệu.

Khác với không gian đọc sách nghiêm trang ở các đơn vị Quân đội, phòng đọc này thiết kế hiện đại, nhẹ nhàng, có góc đặt bàn ghế sofa có thể vừa thư giãn uống nước, uống cà phê vừa nghiên cứu sách, báo, tài liệu. Từ khi có phòng đọc này, nhiều cán bộ, chiến sĩ “kích hoạt” nhu cầu đọc sách, thường xuyên đến đây tra cứu tài liệu, nếu không có thời gian thì sẽ mượn sách về nghiên cứu.

Trung tá Trịnh Dư Phú, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân khu 4 cho biết: “Ngoài cách thức đọc sách truyền thống, tại đây còn có hàng trăm đầu sách quý được số hóa giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và đọc trên máy tính. Đoàn công tác Thư viện Quân đội từng đến thăm và đánh giá đây là một phòng đọc cấp Quân khu đầu tiên trong toàn quân tích hợp điện tử, không gian mới mẻ, góp phần củng cố văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ”.

Nhiều lần đến Lữ đoàn Công binh 414, chúng tôi ấn tượng với hệ thống doanh trại được tổ chức chính quy, xanh, sạch, đẹp. Tại đây có khu thi đấu thể thao, bể bơi, công viên, tiểu cảnh, nhà cắt tóc thanh niên... phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí của bộ đội. Hai bên đường vào đơn vị là hàng cây tỏa bóng mát, những chú chim trên cành hót líu lo tạo không gian thư thái. Doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp thể hiện tính kỷ luật, đoàn kết, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, hăng hái thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Lữ đoàn Phòng không 283 tham gia Hội thi phòng Hồ Chí Minh được giải Nhì cấp Quân khu. Để chuẩn bị tốt cho hội thi, đơn vị đã bố trí xây dựng, thiết kế phòng Hồ Chí Minh đầy đủ tiêu chuẩn và duy trì các hoạt động nền nếp. Ngoài kinh phí trên cấp, đơn vị còn trích từ quỹ vốn đầu tư thêm loa máy, nhạc cụ như đàn guitar, trống phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí của bộ đội. Hiện nay, toàn Quân khu 4 có 61 phòng Hồ Chí Minh là nơi tổ chức hoạt động, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương, góp phần tích cực vào công tác giáo dục chính trị ở đơn vị.

Đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa thanh niên Sư đoàn 324 và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Các đơn vị xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú từ trò chơi trên thao trường đến thi tìm hiểu kiến thức, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu phối hợp giữa địa phương và đơn vị được tổ chức thường xuyên. Hằng năm tổ chức hơn 600 cuộc giao lưu văn hóa - văn nghệ, diễn đàn, sinh nhật đồng đội ở các cấp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội...

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết: “Trong những năm tới, LLVT Quân khu 4 sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”...

Theo đó, Quân khu sẽ tập trung chăm lo xây dựng, kiến tạo những giá trị văn hóa mới từ tinh thần đến vật chất để tạo nên một môi trường văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, phù hợp với tình hình, bối cảnh mới và trong đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phát huy, hoàn thiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-gia-tri-moi-ket-noi-con-nguoi-769483