Tạo đồng thuận trong phân giới, cắm mốc

Với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn các xã biên giới huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đồng thuận và chấp hành chủ chương chung về phân giới, cắm mốc (PGCM), giữ vững tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Từ đồng thuận trong phân giới, cắm mốc giúp huyện Mộc Hóa xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Huyện Mộc Hóa có đường biên giới dài 14,225km nằm trên địa bàn 2 xã: Bình Thạnh và Bình Hòa Tây. Năm 2023, huyện tích cực thực hiện chủ trương thu hồi, bàn giao diện tích đất vượt quá sang đường biên giới cho nước bạn Campuchia theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia và Nghị định thư PGCM giữa 2 nước năm 2019.

Ngay từ khi có văn bản của UBND tỉnh về dừng canh tác diện tích đất vượt quá sang đường biên giới, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, 2 xã biên giới cùng 2 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện tham mưu triển khai, thực hiện, vận động, tuyên truyền người dân dừng canh tác để phục vụ công tác PGCM, bàn giao cho nước bạn.

Tuy nhiên, trong thời gian đợi chủ trương của Chính phủ về đền bù trong PGCM trên địa bàn huyện có một số vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới như việc một số người dân có đất vượt quá sang đường biên giới đã PGCM chưa được đền bù có ý định sử dụng máy móc để tiến hành sản xuất, khiếu kiện vượt cấp,...

Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo các lực lượng phát huy tinh thần, trách nhiệm của chính quyền 2 xã biên giới và lực lượng bộ đội biên phòng nắm tình hình, giải quyết một cách phù hợp, thống nhất, vừa duy trì, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị được phân công phụ trách, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân.

Theo đó, Huyện ủy ban hành Quyết định số 987-QĐ/HU thành lập Tổ tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực có đất vượt quá đường biên giới sau PGCM biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia đoạn qua địa bàn huyện do Trưởng ban Dân vận Huyện ủy làm tổ trưởng và có sự tham gia của tất cả ban, ngành, đoàn thể địa phương. Ngay từ khi thành lập, Tổ thực hiện hiệu quả các nội dung công việc, tổ chức tuyên truyền cá biệt với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi PGCM.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tập trung tại các cuộc họp, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền nhỏ, lẻ qua hệ thống loa phát thanh của địa phương. Đồng thời, hàng tuần, huyện thực hiện chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới với nội dung tập trung vào tuyên truyền Quy chế Biên giới, Luật Biên phòng và Nghị định thư về PGCM biên giới đất liền, các gương điển hình trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn gắn với các cá nhân có uy tín để tuyên truyền, vận động, giải thích qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân,...

Đặc biệt, chia sẻ những khó khăn với người dân, năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện vận động, phối hợp mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng hơn 1.000 phần quà với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện ủy phối hợp các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân 2 bên biên giới, thống nhất các biện pháp khi có tình huống xảy ra, tránh tạo "điểm nóng" trên địa bàn biên giới.

Không để xảy ra "điểm nóng" trên biên giới

Thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, từ tháng 3/2023, phía Campuchia tiến hành xây dựng các công trình gần đường biên giới trong đó phần diện tích đất vượt quá đường biên giới của các hộ dân Việt Nam thuộc diện bàn giao. Trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ việc/6 hộ dân tụ tập để hô hào, quay clip gửi cơ quan chức năng và có ý định ngăn cản lực lượng chức năng Campuchia thi công; 1 vụ việc/4 hộ dân làm đơn kiến nghị vấn đề hỗ trợ, đền bù đất quá canh gửi đến UBND tỉnh.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Bình Thạnh chủ động nắm tình hình, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị biên giới quốc gia bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền rộng khắp, tuyên truyền cá biệt; tập trung tuyên truyền đối với những hộ dân có đất sản xuất vượt quá đường biên giới trong diện phải thu hồi đền bù.

Theo Trung tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh, trong năm 2023, Đồn phối hợp Tổ công tác đặc biệt của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, vận động 10 buổi/25 hộ gia đình; phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy Mộc Hóa, UBMTTQ Việt Nam huyện, xã Bình Thạnh và 4 ấp trên địa bàn tuyên truyền tập trung 23 buổi/326 lượt người tham gia; tuyên truyền nhỏ, lẻ 41 buổi/52 hộ gia đình có đất sản xuất vượt quá đường biên giới phải thu hồi bàn giao cho phía Campuchia; phối hợp vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sau PGCM.

Đồng thời, Đồn tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát biên giới, xây dựng các phương án, kế hoạch, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra "điểm nóng" trên tuyến biên giới. Từ đó, người dân đồng thuận và chấp hành chủ trương chung về PGCM, giữ vững tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Thạnh đến từng hộ dân có đất sản xuất bị thu hồi liên quan đến phân giới, cắm mốc để tuyên truyền

Thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Ban Chỉ huy đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng việc PGCM để kích động, chống phá nhằm tạo bất ổn trên tuyến biên giới.

Đồng thời, trong công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Bình Thạnh còn chủ động thông tin tình hình nhằm nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng cũng như thấy rõ hậu quả, tác hại của các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia.

Thông tin từ Huyện ủy Mộc Hóa, trong quá trình tuyên truyền, vận động, Huyện ủy, UBND huyện chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị huyện, xem đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng tới công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong đó, tập trung đoàn kết, thống nhất trong phương hướng lãnh đạo, giải quyết vụ việc trên cơ sở củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở xây dựng tình đoàn kết với nhân dân gắn bó, khăng khít một lòng./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tao-dong-thuan-trong-phan-gioi-cam-moc-a168776.html