Tạo động lực cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Những năm qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) được triển khai đến đúng đối tượng, góp phần giúp các hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Họ là người gần dân nhất, luôn sát cánh cùng các hộ dân trong quá trình sử dụng vốn.

Bà Trần Thị Trẻo (bìa phải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giúp nhiều hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Đồng hành cùng phụ nữ nghèo

13 năm là tổ trưởng tổ TK&VV ấp 3 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); bà Trần Thị Trẻo (53 tuổi) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giúp nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở ấp 3, xã Bình Hòa Hưng còn cao, bà Trẻo không ngại khó khăn cùng chính quyền địa phương chăm lo, tạo kế sinh nhai cho người dân. Bà Trẻo chủ động thực hiện quy chế hoạt động của Tổ TK&VV; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Hội Phụ nữ và cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đức Huệ.

Ngoài ra, bà tuyên truyền các thành viên trong Tổ TK&VV tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi đối chiếu nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện để nắm bắt các chủ trương, chính sách liên quan tại địa phương. Định kỳ ngày 18 hàng tháng, bà tổ chức sinh hoạt tổ để triển khai các vấn đề liên quan đến công tác vay vốn, ngày 21 hàng tháng tham gia giao dịch đầy đủ và đúng giờ.

Bản thân bà Trẻo thường xuyên nghiên cứu và nắm chắc các quy trình của NHCSXH, bảo đảm bình xét cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng, thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Bà Trẻo bộc bạch, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 3, bà luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của tổ viên trong quá trình sử dụng vốn vay, sản xuất và đời sống. Bà cũng phổ biến kịp thời các quy định mới của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các chính sách mới cũng như những chủ trương giảm nghèo của địa phương để tổ viên nắm rõ. Nhờ động viên, hướng dẫn nhiệt tình mà giờ đây các tổ viên phần lớn có cuộc sống tương đối ổn định hơn so với trước đây.

Đến nay, tổng dư nợ của Tổ TK&VV bà đang quản lý hơn 2,2 tỉ đồng, không có nợ quá hạn. Số dư tiền gửi tiết kiệm trên 136 triệu đồng, 43/43 hộ vay có tiền gửi tiết kiệm, trung bình mỗi tổ viên có trên 3 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm. Hàng tháng thu lãi từ đạt 100%, luôn được NHCSXH huyện xếp loại tốt hàng tháng.

Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của bà từ khâu bình xét vay vốn, sử dụng vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với Ngân hàng, các tổ viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Ngoài hỗ trợ phát triển kinh tế, bà còn vận động các mạnh thường quân tặng quà cho người nghèo, khó khăn, học sinh khó khăn trong các dịp lễ, tết.

Những năm qua, ấp có nhiều tổ viên thoát nghèo, nhiều lao động có việc làm ổn định, có hộ vươn lên làm giàu từ nguồn vốn của NHCSXH, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương.

Vượt khó vươn lên

Cũng nhờ tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay của NHCSXH mà gia đình bà Tạ Thị Tuyết (SN 1966)-HVPN Chi hội PN ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

Năm 1986, bà Tuyết xây dựng gia đình với ông Phạm Văn Nhỏ. Xuất phát với 2 bàn tay trắng, lại chưa có công ăn việc làm ổn định, nên gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, bà luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, cải thiện kinh tế, có điều kiện chăm sóc gia đình.

Nhờ tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Tạ Thị Tuyết vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi

Bà Tuyết chia sẻ, trước khó khăn của gia đình, bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Trụ tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và đầu tư thức ăn chăn nuôi gà. Song song đó, bà còn nuôi vịt, bò,… tăng thu nhập.

Từ ý chí vươn lên, với đức tính cần cù trong lao động, sản xuất, đến nay gia đình bà đã thoát nghèo, có thu nhập khá trong xã. Tổng thu nhập hàng năm đạt từ 200 - 500 triệu đồng. Năm 2015, gia đình bà đã xây được ngôi nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, có điều kiện nuôi dạy 2 con ăn học. Nhiều năm nay, gia đình bà đạt hộ gia đình văn hóa, tiêu biểu, có cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Trinh Đông - Huỳnh Thị Minh Ngọc cho biết, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, bà Tuyết còn tham gia công tác Hội cơ sở, vận động PN tham gia các buổi sinh hoạt; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với các HVPN. Bà cũng vận động HVPN cùng gửi tiền tiết kiệm định kỳ, vừa giúp HV nâng cao ý thức tiết kiệm, vừa có sẵn nguồn vốn để kịp thời hỗ trợ HVPN nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể thấy, từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả của vốn vay, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tao-dong-luc-cho-phu-nu-vuon-len-thoat-ngheo-a161390.html