Tánh Linh: Nỗ lực phòng, chống hạn vụ đông xuân

Những tháng đầu năm 2024, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ hạn hán được cảnh báo nên các địa phương trong tỉnh đang tập trung sản xuất cây trồng vụ đông xuân phải lo đối phó với việc thiếu nước sản xuất. Tại huyện Tánh Linh, hiện có gần 500 ha lúa đang bị ảnh hưởng do thiếu nước, vì vậy địa phương, nông dân và các đơn vị liên quan đang phối hợp khắc phục.

Vụ đông xuân 2023 – 2024, toàn tỉnh đã gieo trồng trên 50.000 ha cây ngắn ngày, trong đó diện tích lúa gần 40.000 ha. Đến thời điểm này, các địa phương đang bắt đầu thu hoạch lúa khoảng trên 4.000 ha. Riêng tại huyện Tánh Linh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, toàn huyện sản xuất trên 9.000 ha lúa, trong đó khoảng 2.000 ha lúa đông xuân sớm tại các xã, thị trấn như Đức Phú, Măng Tố, Bắc Ruộng, Đức Thuận, Lạc Tánh, Huy Khiêm và Gia An đang giai đoạn chín – thu hoạch, diện tích còn lại chủ yếu đang ở giai đoạn đòng trổ.

Lúa đông xuân gặp hạn tại Tánh Linh.

Ông Mai Trí Mân – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tánh Linh cho biết, thời gian qua diện tích tưới vụ đông xuân từ các công trình trạm bơm điện và đập tự chảy trên 7.382 ha, đạt 99% kế hoạch. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1/2024 đến nay, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lưu lượng xả nhà máy Thủy điện Hàm Thuận Đa Mi thấp, dao động khoảng 25 - 27 m3/s, cộng thêm mực nước sông La Ngà cạn, gây khó khăn trong công tác bơm tưới phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện. Hiện nay diện tích một số khu vực cánh đồng xảy ra thiếu nước, khả năng khô cháy nếu không được bổ sung nguồn nước tưới kịp thời. Qua rà soát diện tích xảy ra thiếu nước khoảng trên 470 ha, cây lúa giai đoạn 40 - 70 ngày tuổi, thời gian xảy ra thiếu nước khoảng 5-7 ngày cá biệt có khu vực thiếu nước trên 10 ngày.

Bắp bị hạn.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tánh Linh xảy ra 2 đợt thiếu nước tưới vụ đông xuân. Trong đó 1 đợt trong tết (thời gian từ ngày 10/2/2024 - 16/2/2024) do Nhà máy thủy điện Đa Mi xả thấp 27 m3/s trong điều kiện thời tiết nắng nóng gây kéo dài thời gian bơm tưới. Từ đó dẫn đến một số diện tích không được cung cấp nước kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng cây lúa. Vào thời điểm này, địa phương thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan, bám sát thực địa để điều tiết nước, đảm bảo bơm tưới không gây thiệt hại sản xuất. Đợt 2 sau tết (thời gian từ ngày 17 - 28/2/2024) có khoảng trên 470 ha diện tích tại các xã gồm Đức Phú 170 ha, Măng Tố 25 ha, Đồng Kho 50 ha, Lạc Tánh 25 ha, Gia An 200 ha có nguy cơ thiệt hại do thiếu nước. Do đó, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành chức năng, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận và Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kiểm tra thực tế tại thực địa ghi nhận các diện tích sản xuất lúa không được cung cấp nước kịp thời cây lúa vàng héo, đất nứt chân chim diện tích tại các xã với diện tích 470 ha.

Huyện Tánh Linh kiểm tra tình hình hạn hán trên đồng ruộng.

Trước tình hình trên, để đảm bảo nguồn nước bơm tưới cho trên 8.500 ha diện tích cây lúa đang giai đoạn đòng trổ đến lúc thu hoạch, UBND huyện Tánh Linh đang tiếp tục công khai và thông báo kịp thời lịch tưới đến các địa phương, có kế hoạch tu sửa, khắc phục các hệ thống kênh mương do đơn vị quản lý còn chưa đảm bảo để phục vụ nhu cầu bơm tưới cho 8.500 ha diện tích sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 còn lại và chuẩn bị tưới cho vụ hè thu 2024 sắp tới.

Để phòng, chống hạn vụ đông xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh cũng khuyến cáo nông dân không xuống giống đối với diện tích vụ đông xuân 2023 - 2024 đã thu hoạch xong và thực hiện cày ải, phơi đất để tiêu diệt sâu bênh, cắt rầy nâu cư trú. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình nguồn nước và chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

UBND huyện Tánh Linh đề nghị Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều chỉnh lưu lượng chạy máy phát điện lên 40 m3/s và thời gian tối thiểu 14 giờ/ngày nhằm hỗ trợ bơm tưới cho các diện tích có nguy cơ thiếu nước trên.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tanh-linh-no-luc-phong-chong-han-vu-dong-xuan-117474.html