Tặng quà cho ngư dân vào đảo Trường Sa tránh gió mùa

Các tàu cá của ngư dân vào đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để tránh gió mùa đã được các lực lượng hỗ trợ, động viên và tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực.

Chiều 9/2, đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng Trường Sa (Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Âu tàu Trường Sa (Hải đoàn 129) đã tổ chức thăm, tặng quà cho 10 tàu cá đang neo đậu tránh trú gió mùa tại âu tàu của đảo.

Theo đó, do ảnh hưởng của gió mùa, đã có 10 tàu cá với 65 ngư dân đã vào âu tàu của đảo Trường Sa để tránh trú. Cán bộ, chiến sĩ của đảo đã phối hợp với nhân viên âu tàu hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân vào neo đậu, chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ chắc chắn, bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo, Chỉ huy đảo Trường Sa; Đồn Biên phòng Trường Sa; Âu tàu Trường Sa tặng quà cho ngư dân. (Ảnh: Hoàng Điệp).

Lãnh đạo, chỉ huy đảo Trường Sa; Đồn Biên phòng Trường Sa và Âu tàu Trường Sa đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho 3 tàu cá của tỉnh Khánh Hòa và 7 tàu cá tỉnh Bình Định. Mỗi tàu cá được tặng 1 suất quà trị giá 500.000 đồng gồm 5 lá cờ Tổ quốc, 2 bánh chưng, 5 kg gạo, 1 thùng mì gói, 10 gói bánh kẹo, trà và nước mắm.

Đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết quân dân, cùng với ngư dân đón một cái Tết cổ truyền dân tộc trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, động viên ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tang-qua-cho-ngu-dan-vao-dao-truong-sa-tranh-gio-mua-a649363.html