Tăng mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công

Bạn đọc Dương Văn Tú ở đường Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công được thực hiện như thế nào kể từ ngày 1-7-2017?

Trả lời: Ngày 6-6-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi là 1.417.000 đồng, tăng 99.000 đồng so với quy định hiện hành.

Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 như sau:

- Diện thoát ly là 1.583.000 đồng/tháng.

- Diện không thoát ly là 2.688.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần là 1.417.000 đồng/tháng.

- Cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng là 1.133.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.333.000 đồng/tháng.

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25-7-2017.

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới được thực hiện từ ngày 1-7-2017.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tang-muc-tro-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-510529