Tăng hình phạt đối với cán bộ trại giam bắn chết cấp trên

Lê Văn Hùng bị xử phạt tăng thêm 4 năm tù vì đã bắn chết cấp trên và sử dụng vũ khí trái phép.

Sáng 28/9, tại Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Lê Văn Hùng về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào lúc 13h 50 ngày 23/8/2015, Thượng úy Lê Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, công tác tại Phân trại 2, Trại giam Nghĩa An, huyện Cam Lộ dẫn 2 phạm nhân đi lao động khu trại chăn nuôi, trồng trọt và được cấp một khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn.

Bị cáo Lê Văn Hùng

Đến 15h cùng ngày, Thiếu tá Trần Đức Hùng, Phó trưởng Phân trại số 2 cùng Trịnh Quang Vinh là cán bộ trực đến địa điểm Hùng và 2 phạm nhân đang làm việc. Tại đây, hai bên xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại với nhau.

Sau đó, Lê Văn Hùng rút súng ra bắn ba phát về phía Thượng tá Trần Đức Hùng, trong đó một phát trúng cổ và một phát trúng đầu khiến ông Trần Đức Hùng tử vong. Theo kết luận giám định, bị hại Trần Đức Hùng chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não vì tác động của đạn bắn.

Ngày 27/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 10 năm tù giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hùng khai do bị xúc phạm nên dẫn tới bức xúc và có hành động bắn chết ông Trần Đức Hùng, vì có men rượu trong người nên không làm chủ được hành vi.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng mức án trên là nhẹ, không đủ tính răn đe nên đã kháng nghị, yêu cầu tòa phúc thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, cần xử mức cao nhất.

Kết thúc phiên tòa, xét tính chất, hành vi phạm phạm tội, chứng cứ điều tra và chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 12 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng./.

CTV Thanh Hiếu-VOV miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/can-bo-trai-giam-ban-chet-cap-tren-bi-tang-4-nam-tu-554935.vov