Tăng hiệu quả thoát nước, nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường

Nhằm tăng hiệu quả thoát nước, giảm tình trạng ngập úng trước mùa mưa và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, UBND quận Ngũ Hành Sơn huy động các lực lượng cùng với người dân ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông cống thoát nước, tổng dọn vệ sinh môi trường trước mùa mưa bão.

Người dân phường Hòa Hải tích cực tham gia nạo vét, khơi thông cống thoát nước trước mùa mưa. Ảnh: XUÂN HẬU

Những ngày qua, dù thời tiết có mưa lớn nhưng người dân trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa, đoạn từ đường Võ Văn Đặng đến đường Lưu Quang Vũ (thuộc tổ 36, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cảm thấy yên tâm khi tình trạng ngập cục bộ do tắc cống thoát nước đã được giải quyết. Có được kết quả này là nhờ sự chủ động ra quân nạo vét, khơi thông các cống, rãnh của các lực lượng và người dân địa phương.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Tổ trưởng tổ 36 (phường Hòa Hải), trước đây, đoạn đường trên thường xuyên bị ngập cục bộ, nước ngập gần nửa bánh xe gắn máy, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Trong trận mưa lớn ngày 14-10-2022, nhiều nhà dân gần khu vực đường bị nước tràn vào nhà. “Vào ngày nắng, để hạn chế mùi hôi và chuột, nhiều gia đình sử dụng các vật che chắn cổng thu cống thoát nên khi có mưa lớn, nước không thoát được xuống cống gây ngập cục bộ trên đường.

Năm nay, để chủ động tăng cường hiệu quả thoát nước và xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng trên tuyến đường, tổ trưởng, Ban công tác Mặt trận và các hội đoàn thể đã huy động người dân tích cực tham gia khơi thông các cống thoát nước. Đến nay, tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa ở đoạn đường trên đã được giải quyết, người dân rất yên tâm”, ông Hùng cho biết.

Theo Chủ tịch UBND phường Huỳnh Quang Trung, từ tháng 9-2023, UBND phường ban hành công văn bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão đối với hệ thống hạ tầng, kỹ thuật và xây dựng kế hoạch ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Nhiều khu dân cư trên địa bàn phường đã vận động nhân dân tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh vỉa hè, lối thoát hiểm, khơi thông cống thoát nước, kênh mương. Qua đó, toàn phường đã triển khai tại hơn 14 tuyến đường, tổ chức tháo dỡ, phá các khối gạch, bê-tông che lấp khơi thông 65 cửa thu cống thoát nước.

Tại phường Hòa Quý, bên cạnh công tác ra quân khơi thông cống thoát nước, nhiều khu dân cư còn tích cực tuyên truyền người dân hạn chế việc xả rác nhựa, bao ni-lông, che chắn cửa cống thu thoát nước gây khó khăn trong việc thoát nước vào mùa mưa. Ông Nguyễn Nam, Bí thư Chi bộ Khuê Đông 1 (phường Hòa Quý) cho biết: “Quá trình khơi thông cống rãnh đã thu được lượng lớn các rác thải nhựa trôi xuống miệng cống. Vì vậy, chi bộ rất quan tâm việc nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường, không vứt rác xuống cống , che đậy cổng thu cống thoát. Thông qua các cuộc họp, chi bộ tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là chủ các quán ăn trên vỉa hè”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý Cao Xuân Tuấn, UBND phường tổ chức huy động nhân dân và các lực lượng của phường đồng loạt ra quân 3 đợt tổng dọn vệ sinh nạo vét, khơi thông mương, cửa thu nước tại 20 khu dân cư trên địa bàn phường và các tuyến đường chính như đường Mai Dăng Chơn, Võ Chí Công và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số lượng ra quân toàn phường khoảng hơn 1.000 lượt người, thu gom tại các khu dân cư khoảng hơn 1 tấn rác.

Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra các tuyến cống thoát nước trên toàn địa bàn. Qua kiểm tra đã đề nghị Phòng Quản lý đô thị quận nạo vét 8 tuyến mương thoát nước trong khu tái định cư và 1 tuyến mương kiệt bê-tông tại tổ 63 phường Hòa Quý. Ngoài ra, UBND phường đã chủ trì mời các đơn vị có liên quan, các đơn vị thi các dự án trên địa bàn phường tổ chức nạo vét, khơi thông các điểm ngập úng cục bộ do ảnh hưởng thi công các dự án.

Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố về việc tập trung nạo vét, khơi thông mương, cống thoát nước kịp thời ứng phó trước mùa mưa lũ năm 2023, quận đã ban hành các kế hoạch, thông báo đến phòng, ban, ngành, phường, tổ trên địa bàn quận để chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND quận giao UBND 4 phường tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh các cửa thu nước, kiểm tra rà soát khả năng thu nước của các cửa thu hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện công tác tuần tra, khảo sát, kịp thời sửa chữa các hư hỏng cục bộ mương cống, dầm cửa thu, đan hố ga.

Đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng do các dự án đang triển khai dở dang, UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận yêu cầu các Ban Quản lý dự án phối hợp UBND các phường có biện pháp xử lý tạm, khơi thông dòng chảy khi có mưa lớn xảy ra. Đối với các khu vực đã hoàn thiện cơ bản hạ tầng cống thoát nước, tuy nhiên do địa hình trũng cục bộ, đọng nước , UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận bố trí công nhân thường trực đứng điểm khi xảy ra mưa lớn, sẵn sàng xử lý các tình huống tắc nghẽn cục bộ.

“Việc duy trì nạo vét, khơi thông cống rãnh đã góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, quá trình nạo vét, khơi thông cũng nhận thấy tình trạng người dân còn thường xuyên trám lấp cửa thu nước bằng bê-tông, vứt rác bừa bãi gây khó khăn cho việc thoát nước khi có mưa lớn. Vì vậy, UBND quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ chức năng của công trình, hệ thống thoát nước nhằm góp phần hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn vào mùa mưa”, ông Hòa cho biết.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202310/tang-hieu-qua-thoat-nuoc-nang-cao-y-thuc-nguoi-dan-bao-ve-moi-truong-3958003/