Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trường Trung học phổ thông Yên Hòa tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, mới đây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cùng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa đã tổ chức chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông cho 1.550 cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Qua thống kê, nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn chính là vi phạm an toàn giao thông ở độ tuổi thanh thiếu niên, chiếm 8,96% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn quốc. Trong đó có 737 trường hợp để lại những hậu quả thương tâm khi nạn nhân vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, nội dung buổi tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết và chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Buổi tuyên truyền mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các em học sinh. (Ảnh: CATP)

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vũ cung cấp những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước đặc biệt là số liệu đối với lứa tuổi học sinh.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 vừa tiến hành giao lưu với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Hòa nhằm kiểm tra hiểu biết của các em về kiến thức pháp luật giao thông đường bộ, vừa thực hiện công tác giáo dục vừa phổ biến các quy định liên quan.

Những câu hỏi mà cán bộ đưa ra khéo léo lồng ghép kiến thức pháp luật lẫn tri thức khoa học trong nhà trường, để từ đó giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội những bài học về an toàn giao thông đường bộ. Theo thông tin cán bộ cung cấp, lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến các tai nạn thương tâm ở độ tuổi học sinh đến từ việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện nhà trường khẳng định, sẽ tăng cường hơn nữa những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để đảm bảo việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ của cán bộ giáo viên nhà trường. Thiếu tá Hoàng Văn Bình - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, đã chia sẻ, nhắc nhở các em học sinh về việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, các cán bộ nhấn mạnh, sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc thắt chặt kỷ luật và xử lý các trường hợp vi phạm.

Buổi hoạt động tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đã trang bị thêm cho học sinh những kiến thức bổ ích, giúp các em học sinh có thêm những kỹ năng cần thiết và có cái nhìn hoàn thiện hơn về văn hóa giao thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp những giá trị mới.

H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-167931.html