Tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy

Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố đạt được kết quả tích cực, góp phần kìm chế tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn, an sinh xã hội.

Cơ sở xã hội Bầu Bàng tổ chức họp thân nhân gia đình học viên.

Theo đó, Cơ sở xã hội Bầu Bàng là nơi tiếp nhận, tổ chức các hoạt động có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức cai nghiện như cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe, điều trị bệnh, giáo dục, tư vấn tâm lý, dạy nghề…

Trong năm 2023, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 454 học viên, trong đó có 92 học viên cai nghiện tự nguyện, 15 học viên từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, nâng tổng số học viên quản lý, cai nghiện trong năm lên 809 lượt người; giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho 367 học viên, trong đó có 274 học viên có tiến bộ rõ rệt được Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang giảm thời hạn cai nghiện từ 1 đến 3 tháng.

Triển khai các chương trình và tổ chức tư vấn tâm lý cho 4.767 lượt học viên, 118 lượt thân nhân gia đình học viên, tổ chức cho thân nhân gia đình học viên thăm gặp vào thứ Bảy, Chủ nhật và dịp lễ, Tết hơn 5.000 lượt.

Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện, Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin giữa đơn vị với thân nhân gia đình học viên để có biện pháp quản lý, chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn phù hợp, giúp học viên an tâm tư tưởng, tập trung rèn luyện, học tập, cai nghiện; đồng thời là cầu nối thắt chặt mối liên hệ giữa đơn vị và thân nhân gia đình để gia đình kịp thời thăm hỏi, có sự động viên giáo dục, nhất là với những học viên mới tiếp nhận, học viên bị bệnh, bị rối loạn tâm thần, học viên là trẻ em…

Ông Phạm Tấn Dũng, Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng cho biết: “Để góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện, Cơ sở thành lập bộ phận tư vấn để nắm bắt thêm thông tin về học viên từ gia đình cũng như những góp ý, tâm tư, nguyện vọng của thân nhân để có được nguồn thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học nhằm tổ chức các hoạt động điều trị, giáo dục, trị liệu tâm lý hiệu quả nhất”.

Theo đó, hằng năm, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tổ chức họp thân nhân gia đình học viên vào dịp cuối năm để thông báo tình hình hoạt động của đơn vị, kết quả học tập, rèn luyện, cai nghiện của học viên; lắng nghe gia đình học viên chia sẻ, đóng góp ý kiến để làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục.

Buổi họp có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tham dự để thông tin đến gia đình học viên những quy định, chính sách hỗ trợ về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Ông Ng.C, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, có con đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng chia sẻ, qua thời gian học tập, rèn luyện tại Cơ sở, con mình ngày càng tiến bộ về nhận thức, thường xuyên gọi điện thăm hỏi gia đình, xưng hô lễ phép. Cơ sở thường xuyên giữ mối liên hệ qua liên lạc và gặp trực tiếp để trao đổi thông tin, đó là điều rất tốt, có tác động hữu ích, giúp gia đình yên tâm hơn để phối hợp giáo dục.

Trước Tết Nguyên đán, Cơ sở tổ chức họp để động viên và nghe học viên góp ý nhằm có sự hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết để các em an tâm tư tưởng; đồng thời xem xét hỗ trợ quà cho học viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên có kết quả rèn luyện, học tập tốt.

Từ những công việc nêu trên, học viên ngày càng nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định, quy trình về cai nghiện cũng như các hoạt động rèn luyện, sinh hoạt khác.

Học viên H.T.Đ, cai nghiện lần đầu, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê tâm sự: “Khi mới vào Cơ sở cai nghiện em rất lo lắng nhưng được thầy cô và cán bộ quan tâm, chia sẻ, động viên nên em yên tâm để rèn luyện. Gia đình thường xuyên lên thăm hỏi, việc gì gia đình em chưa nắm rõ thì cán bộ trao đổi, tư vấn để gia đình em nắm thêm, qua đó giúp gia đình yên tâm”.

Cũng giống như ông Ng.C, bà Ô.Th.B.Ph, mẹ học viên L.V.C.Ng, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cho biết, mỗi khi lên thăm con bà đều vào phòng tư vấn để hỏi thăm tình hình chấp hành các quy định về cai nghiện của con mình cũng như các mối quan hệ của con ở Cơ sở. Bà Ph cũng thường xuyên được cán bộ trao đổi, nắm bắt thông tin về việc chia sẻ, tâm sự, nguyện vọng, mong muốn của con mình để cùng phối hợp giáo dục.

Song song với hoạt động trao đổi thông tin với thân nhân gia đình, Cơ sở xã hội Bầu Bàng còn thường xuyên trao đổi thông tin với công an các xã, phường và lãnh đạo các địa phương để cùng nhau trao đổi, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và bàn giao mỗi khi học viên tái hòa nhập cộng đồng để thực hiện quản lý sau cai.

TRÚC LINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202401/tang-cuong-trao-doi-thong-tin-thuc-day-nang-cao-hieu-qua-cai-nghien-ma-tuy-3964146/