Tăng cường trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Sau các đợt ra quân trấn áp tội phạm, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã giảm hơn 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục kéo giảm vụ việc phạm tội về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong 6 tháng cuối năm.

Những ngày gần đây, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình như vụ cướp giật điện thoại của em NLTV (sinh năm 2009, ngụ tại huyện Bình Chánh), xảy ra ngày 13-6-2023.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong vụ án cưỡng đoạt tài sản tại chợ Bình Điền (quận 8). Ảnh do Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Trong lúc NLTV cầm điện thoại di động đi bộ trên đường ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật điện thoại rồi rú ga tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc A, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) truy tìm đối tượng gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ đối tượng phạm tội sau 30 giờ gây án.

Trước đó, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) và Công an huyện Hóc Môn tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng và 1 trường hợp trộm cắp tài sản. Các vụ phạm tội này đều bị phát hiện, bắt giữ nhanh chóng nhờ sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt của công an các địa phương và thông tin từ quần chúng.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02-Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Đối tượng phạm tội thường lợi dụng những nơi vắng vẻ, hoặc khu nhà trọ, khu chợ, khu công nghiệp, thời gian buổi tối, buổi trưa... để thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian qua, Công an thành phố đã thực hiện quyết liệt các phương án phòng, chống tội phạm; chủ động tấn công mạnh, xử lý nghiêm những hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chúng tôi chủ động nhận diện, rà soát, phân loại từng đối tượng để quản lý và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng vẫn gặp không ít khó khăn, tác động đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Những tháng cuối năm 2023, dự báo tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp. Do vậy, Công an thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh, xử lý các vụ việc, hành vi phạm tội.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, toàn lực lượng sẽ thực hiện triệt để các nhóm giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn, bao gồm: Đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, cướp giật và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên đường phố; tiếp tục huy động lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng; tấn công mạnh vào các "lò" độ xe; tăng cường công tác tuần tra của các lực lượng liên ngành; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... để phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm.

Cùng với những biện pháp trên, việc phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát (hơn 77.000 chiếc, trong đó có hơn 2.000 chiếc của các sở, ngành và lực lượng công an) được lắp đặt rộng khắp trong khu dân cư, trục đường giao thông, khu vực công cộng... giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, diễn biến sự việc theo thời gian thực để có biện pháp đấu tranh hợp lý.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp, ngành phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng, nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT; tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tuần tra cho thành viên các tổ nhân dân tự quản, tổ nhân dân tuần tra; hướng dẫn kỹ năng nhận biết và đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kỹ năng tự vệ, hỗ trợ truy bắt tội phạm, xử lý và báo cáo thông tin cần thiết...

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nhân dân có vai trò quan trọng, là “tai, mắt” trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Cho nên, Công an thành phố cần tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm cho nhân dân, sinh viên, học sinh, đặc biệt là tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn, vững mạnh ngay từ cơ sở, không để kẻ gian lộng hành...".

YẾN LONG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/tang-cuong-tran-ap-toi-pham-bao-dam-an-ninh-trat-tu-734828