Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy rừng ở Phú Yên

Để chủ động ứng phó thời tiết nắng nóng cao điểm, gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước, tỉnh Phú Yên đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại thao trường Suối Cối, huyện Đồng Xuân.

Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng. (Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8/2023, địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ có nắng nóng cao điểm, gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước. Với diễn biến thời tiết này, vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp 4 (nguy hiểm) đến cấp 5 (cực kỳ nguy hiểm) có diện tích trên 5.000 ha.

Tỉnh đã cấp bách thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền cho nhân dân đến diễn tập để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có tình huống cháy rừng xảy ra trên quy mô lớn, vừa qua tại thao trường Suối Cối (huyện Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên tổ chức diễn tập chữa cháy rừng. Lực lượng tham gia chữa cháy là 450 người gồm: lực lượng tại chỗ của địa phương (quân sự, công an, kiểm lâm, các đội phòng cháy, chữa cháy, y tế…); khi đám cháy lan rộng tăng cường thêm lực lượng từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 888 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, việc diễn tập phòng cháy, chữa cháy góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng. Với các tình huống giả định được đặt ra, chủ rừng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh nắm bắt được phương pháp chỉ huy, huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng hiệu quả.

Cũng trên cơ sở này, từng đơn vị căn cứ hiện trạng rừng, cấp độ cảnh báo cháy rừng để xây dựng kịch bản ứng phó với cháy rừng hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp IV đến cấp V có diện tích trên 5.000 ha, tập trung tại huyện Đồng Xuân. Tại những nơi này, công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống cháy rừng được đẩy mạnh.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền trực tiếp 117 lượt/2.859 người dân tham dự; vận động 520 hộ dân sống ở gần rừng và ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó còn có nhiều hình thức tuyên truyền khác như phát trên loa lưu động, phát 3.210 tờ rơi, đóng 250 bảng cấm lửa và bảng cấm, chặt phá rừng…

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như: tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng.

Đặc biệt, các địa phương có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước…

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng trồng với diện tích gần 35 ha. Hạt Kiểm lâm các địa phương điều tra, lập biên bản vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó có một vụ đã chuyển hồ sơ để xử lý hình sự./.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-thuc-hien-cac-giai-phap-phong-chong-chay-rung-o-phu-yen/867816.vnp