Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch lái xeTin khácCảnh sát Nhân dân Công an Lạng Sơn tự hào 60 năm truyền thống vẻ vangTiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4: Nâng nhận thức, tránh chủ quan

Xác định hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe gắn liền với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, ngành giao thông vận tải Lạng Sơn đã tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động này theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, một số việc liên quan đến đào tạo, sát hạch, lái xe trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi được quản lý chưa chặt chẽ nên đã có một số việc đáng tiếc xảy ra. Đơn cử như tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh có một đường dây làm giả giấy khám sức khỏe cho người có nhu cầu đăng ký thi giấy phép lái xe đã bị Công an Lạng Sơn bắt giữ và khởi tố… Trước tình trạng đó, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) đã tăng cường chỉ đạo các bộ phận, phòng, ban chuyên môn của sở tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý việc học, đào tạo tại các cơ sở dạy, sát hạch lái xe.

Giáo viên Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long, huyện Văn Quan hướng dẫn học viên kỹ năng lái xe trong giờ thực hành

Toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở đào tạo lái xe ôtô, môtô và 4 trung tâm sát hạch lái xe. Để đảm bảo công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) hoạt động hiệu quả, Sở GTVT đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức, triển khai kịp thời các văn bản quy định mới của Chính phủ và Bộ GTVT về quản lý đào tạo lái xe tới các cơ sở đào tạo theo quy định; tham mưu với tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xe ô tô tập lái; nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; đảm bảo đủ nội dung, thời gian đào tạo theo quy định.

Ông Lâm Việt Hùng, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT cho biết: Nhằm tăng cường quản lý đào tạo, sát hạch lái xe của các cơ sở, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lái xe không chỉ về tay nghề mà còn chuẩn mực về đạo đức; việc đào tạo đảm bảo đúng quy định, đủ thời gian học, giáo án, giáo trình đúng chuẩn. Mặt khác, công tác tổ chức sát hạch được thực hiện chặt chẽ từ việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ tài liệu đến việc tổ chức sát hạch; kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót của cơ sở đào tạo, hạn chế tối đa việc tiêu cực và gian lận trong đào tạo, sát hạch… Cùng với đó, giám sát chặt chẽ thời gian lên lớp của các giáo viên, giảng dạy chú trọng nội dung đạo đức người lái xe, kỹ năng thực hành lái; phân công, cử công chức quản lý, kiểm tra công tác đào tạo lái xe thông qua kế hoạch đào tạo của các cơ sở.

Cụ thể, tính riêng từ tháng 1/2022 đến nay, Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái đã tổ chức giám sát, sát hạch được 32 kỳ (ô tô 26 kỳ; mô tô 6 kỳ) với gần 5.200 lượt học viên tham gia; tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ được 64 lượt các cơ sở, trung tâm có học viên chuẩn bị thi tốt nghiệp chứng chỉ nghề và sát hạch lái xe (cả môtô, ôtô), kiểm tra đột xuất được 5 lượt về các công tác giảng dạy, hồ sơ học viên… đối với tất cả các cơ sở, đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định.

Ông Mai Đức Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Tùng Linh Lạng Sơn cho biết: Từ năm 2020, việc học, thi sát hạch các hạng lái xe chính thức áp dụng những quy định mới theo Thông tư số 38 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12 ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Đơn vị đã đưa thêm môn đạo đức lái xe, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông vào giảng dạy, tăng số lượng câu hỏi lý thuyết thi sát hạch và độ khó cho các bài thi thực hành…

Cùng với đó, trung tâm đã đầu tư lắp đặt các thiết bị giám sát để điểm danh học viên trong thời gian học lý thuyết và thời gian, quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên. Đồng thời, ứng dụng các phần mềm mới cho học viên lái thử nghiệm, làm quen trên những cung đường hỗn hợp nhằm nâng cao kỹ năng, cách xử lý các tình huống trên đường. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã nâng cao chất lượng đào tạo, học viên thi các khóa đều đạt từ 80% trở lên, đặc biệt có lớp đạt 100% riêng phần lý thuyết. Từ đầu năm 2022 đến nay, trung tâm đã đào tạo, tổ chức thi sát hạch cho gần 1.800 học viên học đủ các hạng như B1, B2, C…

Việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe, đặc biệt việc bổ sung các quy định mới vào đào tạo đã giúp cơ quan Nhà nước quản lý được thời gian học lý thuyết cũng như thực hành của các cơ sở đào tạo. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng cắt xén chương trình, ngăn chặn tiêu cực, giúp người điều khiển phương tiện giao thông nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông

HOÀNG CƯỜNG

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-de-hom-nay/514298-tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-dao-tao-sat-hach-lai-xe.html